9 người chết do mưa lũ ở miền Trung

(PLO) - Thống kê chưa đầy đủ, mưa lũ liên tiếp những ngày qua khiến 8 người ở Nghệ An,1 người ở Thanh Hóa thiệt mạng.
nước sông Mã lên nhanh cảnh báo nguy cơ lũ quét
nước sông Mã lên nhanh cảnh báo nguy cơ lũ quét

Báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy PCTT TKCN Nghệ An tính đến 10h ngày 11/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa to đến rất to lượng mưa phổ biến từ 80mm đến 370mm. 

Hiện đã có 8 người chết tại các huyện Yên Thành, Nghi Lộc, Quỳ Hợp, Thị xã Hoàng Mai, Đô Lương và Nam Đàn. Gồm: ông Nguyễn Ngọc Quế (59 tuổi), trú tại Nghi Thiết, Nghi Lộc) bị điện giật do đường dây hạ thế rơi xuống sân; ông Nguyễn Trung Hải (51 tuổi, trú tại xã Quang Sơn, Đô Lương) bị nước cuốn trôi khi đi bắt cá; cháu Lương Gia Huy (4 tuổi, trú tại xã Châu Tiến, Quỳ Châu) bị trượt chân ngã xuống suối gần nhà; cháu Lê Thị Huyền (2 tuổi, trú tại xã Lý Thành, Yên Thanh) ngã xuống nước ngập trước ngõ;

Chị Hồ Thị Sáu (24 tuổi, trú tại xã Long Thành, Yên Thành) trượt chân khi đi qua cống, bị nước cuốn trôi; chị Lê Thị Ngoan (22 tuổi, trú tại xã Quỳnh Vinh, TX Hoàng Mai) bị nước cuốn trôi trên đường đưa cháu đi học; em Lê Văn Quyền (13 tuổi, trú tại xã Khánh Sơn, Nam Đàn) đi đào chuột nên bị nước cuốn trôi; và ông Võ Văn Thư (35 tuổi, trú tạ xã Đại Sơn, Đô Lương) đi tìm trâu thì bị nước cuốn trôi.

Người dân cùng các lực lượng đưa hàng hóa ra khỏi khu vực ngập lụt
Người dân cùng các lực lượng đưa hàng hóa ra khỏi khu vực ngập lụt

Trước đó, vào 3h hôm nay, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến đất đá sạt lở đè sập ngôi nhà sàn của gia đình ông Lang Thanh Yên (trú tại bản Mường Piệt, xã Thông Thụ, huyện Quế Phong). Ngôi nhà 4 gian được làm bằng gỗ quý, phần mái được lợp bằng ngói. Đồ đạc trong nhà cũng bị hư hỏng hoàn toàn. Rất may không thiệt hại về người, theo đánh giá ban đầu thiệt hại tiền tỷ.

Nước ngập khiến giao thông đi lại hết sức khó khăn
Nước ngập khiến giao thông đi lại hết sức khó khăn

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã phối hợp với UBND các huyện Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu, Anh Sơn, Tương Dương, Nam Đàn di dời được 154 hộ dân với khoảng 600 người ra khỏi khu vực ngập lụt. Tỉnh Nghệ An có trên 625 hồ đập lớn nhỏ, trong đó địa phương quản lý 533 hồ; đến nay tất cả các hồ đã đầy. Đập Trại Gà, xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc mưa lớn tràn qua thân đập, đã mở rộng tràn 5m để xả lũ đảm bảo an toàn đập; xử lý thấm đập Đá Hàn, huyện Nam Đàn,…

Hồ Vực Mấu đang xả 2 cửa với lưu lượng 346,0 m3/s; Hồ sông Sào xả 2 cửa với lưu lượng xả 300,0 m3/s; Thủy điện Châu Thắng mực nước lúc 10 giờ ngày 11/10 mực nước thượng lưu 114,02m; mực nước hạ lưu 94,2m; đang xả qua tổ máy và tràn, lưu lượng 186,07 m3/s. 

Tại các tuyến đường Quốc lộ 15A, Quốc lộ 48 bị ngập, nhiều đoạn phải đóng đường, Quốc lộ 15A bị sạt lở nhiều đoạn, gây tắc đường, QL.16 sạt lở taluy dương, cây chắn ngang đường gây tắc đường… 

Tiểu thương chợ Vinh thiệt hại lớn do nước ngập hàng hóa
Tiểu thương chợ Vinh thiệt hại lớn do nước ngập hàng hóa

Hiện mưa trên địa bàn vẫn chưa ngớt, nhiều địa phương đang bị đe dọa bởi sạt lở, ngập úng, các địa phương tiếp tục triển khai phương án phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; các vị trí có nguy cơ sạt lở, ngầm, tràn, tắc đường để cảnh báo cho nhân dân biết; huy động phương tiện, lực lượng trực gác để hướng dẫn giao thông, cảnh giới, cấm đường để đảm bảo an toàn. Nghiêm cấm người dân đánh bắt cá, vớt củi trên sông khi có lũ lụt.

Ngôi nhà sàn bị sập trong đêm do nước tràn về
Ngôi nhà sàn bị sập trong đêm do nước tràn về

Lực lượng chức năng hỗ trợ sửa chữa các công trình bị hư hỏng, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết, gia đình có nhà bị hư hỏng nặng, gia đình chính sách, neo đơn. Tiếp tục tổ chức tìm kiếm người mất tích. Huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ trên địa bàn để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, sửa chữa lại nhà cửa, cây cối, thu dọn, xử lý vệ sinh môi trường; khử trùng, không thể dịch bệnh bùng phát, lây lan; nhanh chóng khôi phục sản xuất nông nghiệp…

Thông tin từ Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thanh Hóa, tính đến 4h30 ngày 11/10 do mưa lớn trên thượng nguồn nên mựa nước sông Mã lên nhanh hiện tại là 4,35m cao hơn mức BĐ1 0,35m. Dự báo trong 12h tới mực nước sông Mã có khả năng lên trên mức BĐ2. Cũng trong tình trạng do mưa lớn kéo dài, các sông khác như sông Lèn, sông Chu, Sông Bưởi...đều có mực nước vượt BDD1 và có khả năng tiếp tục dâng cao cảnh báo nguy cơ lũ quét trên sông.

Tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống do hồ Yên Mỹ xả lũ từ 3 ngày trước, cộng với triều cường dâng cao khiến nhà của hơn 400 hộ dân của thôn Bồng Sơn, Cát Lễ và thôn Kén đến sáng nay bị ngập tràn trong nước.

Ngày 10/10 mưa lớn đã gây rạn tuyến đê hữu sông Hoàng đoạn chảy qua làng Tế Độ, xã Tế Nông, huyện Nông Cống. Bên cạnh đó, mưa lớn buộc lực lượng chức năng phải xả lũ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm hộ dân trên địa bàn. Do vỡ đê tại xã Tế Nông (huyện Nông Cống) khiến hơn 500 hộ dân bị ngập trong nước và cô lập với bên ngoài. Ngoài ra, tại khu vực miền núi tỉnh Thanh Hóa, mưa lũ cũng khiến các xã Giao An, Giao Thiện, Tam Văn, Lâm Phú của huyện Lang Chánh bị chia cắt.

Cũng trong, do ảnh hưởng của mưa lớn,  đã khiến một phụ nữ ở Thanh Hóa bị nước cuốn tử vong.

Trưa 10/10, nước dâng nhanh không kịp thoát trong khi một đoạn cống thủy lợi đang thi công không có nắp đậy khiến bà L.T.K (sinh năm 1948) bị nước cuốn tử vong.

Sau gần 2h đồng hồ nỗ lực tìm kiếm, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách vị trí bị ban đầu khoảng 300m.

Đọc thêm