Nhật Bản tiến hành tổng tuyển cử sớm

(PLO) - Cử tri Nhật Bản ngày 22/10 đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được đánh giá là phán quyết đối với gần 5 năm cầm quyền Thủ tướng Shinzo Abe.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trong cuộc tổng tuyển cử sớm. Ảnh: Reuters/VOV

Theo Reuters, các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 11h00 GMT và kết quả chính thức sẽ được công bố vào rạng sáng nay (23/10). Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy Đảng Dân chủ tự do (LDP) của ông Abe nhiều khả năng sẽ giành được thế siêu đa số 2/3 mà đảng này đã có được trước khi ông Abe thông báo giải tán Hạ viện để tiến hành tổng tuyển cử sớm.

Kết quả bầu cử như vậy sẽ giúp ông Abe có thể thúc đẩy việc sửa đổi hiến pháp ôn hòa của Nhật cũng như duy trì chính sách kinh tế Abenomics mang dấu ấn cá nhân ông. Về cá nhân ông Abe, chiến thắng vang dội như vậy sẽ giúp ông trở thành thủ tướng phục vụ lâu nhất tại Nhật. 

Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh thời tiết bất lợi do siêu bão Lan đổ bộ gây mưa lớn ở phần lớn các địa phương tại Nhật, khiến tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu giảm.