Doanh nhân nữ Thủ đô góp phần đẩy mạnh “Người Việt dùng hàng Việt”

(PLVN) -10 ngày vàng giới thiệu sản phẩm an toàn của doanh nhân nữ Thủ đô, với hơn 30 gian hàng sản phẩm Tết, thực phẩm, dệt may, đồ gia dụng, mỹ nghệ, quà tặng... diễn ra tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội (số 1, phố Hoàng Văn Thụ, quận Hà Đông) đến hết ngày 22/1/2020.
Nữ doanh nhân, nữ chủ doanh nghiệp cần được hỗ trợ để thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Nữ doanh nhân, nữ chủ doanh nghiệp cần được hỗ trợ để thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Bà Nguyễn Thị Hảo - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội cho biết, chương trình nhằm hỗ trợ nữ doanh nhân, nữ chủ doanh nghiệp các làng nghề truyền thống giới thiệu sản phẩm an toàn tới người tiêu dùng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đây cũng là cơ hội để người dân Thủ đô được mua sắm những sản phẩm an toàn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, với giá ưu đãi.

10 ngày vàng góp phần đẩy mạnh kết nối giao thương, mở rộng thị trường, phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp nữ Hà Nội.

Để ngày càng có nhiều phụ nữ tham gia thương trường, năm 2019, Hội LHPN TP Hà Nội đã hỗ trợ 680 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp thông qua tổ chức hơn 180 khóa đào tạo, phối hợp với các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố vay gần 6.000 tỷ đồng để phát triển sản xuất kinh doanh.. Năm 2020, các cấp Hội phụ nữ thành phố phấn đấu hỗ trợ 300 phụ nữ khởi sự kinh doanh.

Đọc thêm