Nhóm côn đồ đánh công an tử vong hầu tòa

(PLO) - Ngày 29-6, TAND tỉnh Gia Lai đã đưa ra xét xử lưu động vụ án Trần Cảnh Vinh cùng 23 đối tượng ném đá, dùng cây, mã tấu, dao tấn công hai cán bộ công an huyện Krông Pa (Gia Lai)
Nhóm hung thủ trước vành móng ngựa
Nhóm hung thủ trước vành móng ngựa

Vụ tấn công đã khiến trung úy công an Nay Plong (SN 1985, tử vong) và trung úy Nguyễn Thành Trung (SN1988, bị thương). Dự kiến ngày 30-6, tòa sẽ tuyên án

Trong vụ án này có 3 bị cáo là Trần Cảnh Vinh (SN 1995), Phạm Văn Sang (SN 1998), Đặng Văn Hải (SN 1994) bị buộc tội "Giết người" và "Cố ý gây thương tích", các bị cáo còn lại bị buộc tội cố ý gây thương tích.

Theo HĐXX, tối 21-10-2015, các đối tượng trên đã xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên khác trú tại thôn Chư Đông, xã Chư Gu, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai. Sau đó nhóm đối tượng này đã chuẩn bị hung khí mai phục tại Km95, quốc lộ 25 để trả thù.

Khoảng 19 giờ cùng ngày, trung úy Nguyễn Thành Trung điều khiển xe máy chở trung úy Nay Plong đi qua điểm phục kích. Nhóm thanh niên trên đã dùng cây gỗ, dao, mã tấu, đá tấn công làm trung úy Nay Plong bị ném trúng đầu, vỡ mũ bảo hiểm. Chưa dừng lại ở đó, nhóm này tiếp tục tấn công làm trung úy Trung bị dao ném trúng người mất tay lái. Khi chiếc xe chạy sang bên trái đường, tới trước cửa nhà một người dân thì trung úy Nay Plong ngã xuống đất.

Thấy vậy, Trần Cảnh Vinh, Phạm Văn Sang, Đặng Văn Hải và một đối tượng khác cùng chạy đến tiếp tục tấn công. Trong đó Vinh cầm búa rìu đánh một nhát vào đầu. Sang dùng dao chém một nhát vào đầu, Hải cầm cây đánh vào lưng anh Plong. Hậu quả làm anh Nay Plong chết do “Vỡ lún sọ do vật tày”, anh Nguyễn Thành Trung bị thương tích tổn hại 11% sức khỏe./.

Đọc thêm