Nổ súng tại nhà ga tàu điện ngầm ở Mỹ, ít nhất 13 người bị thương

(PLVN) - Ít nhất 13 người đã bị thương trong một vụ xả súng xảy ra vào giờ cao điểm tại một ga tàu điện ngầm ở quận Brooklyn, thành phố New York, Mỹ, hôm nay, 12/4.
Khu vực xảy ra vụ việc.

Theo AFP, xe cứu thương đã xếp hàng dài bên ngoài ga tàu điện ngầm Đường 36 ở quận Brooklyn, New York.

Nữ phát ngôn viên cảnh sát New York cho hay, các nhân viên của Sở đã trả lời cuộc gọi 911 của một người bị bắn vào lúc 8h27 sáng (giờ địa phương, 12h27 GMT).

Sở cứu hỏa New York xác nhận có ít nhất 13 người bị thương, trong đó có một số người bị thương do bị bắn.

Trong khi đó, hãng ABC News dẫn nguồn tin cảnh sát cho biết ít nhất 5 người đã bị bắn tại nhà ga.

Một đoạn video chưa được xác minh được đăng trên Instagram cho thấy các hành khách đang chăm sóc các nạn nhân bị thương đang nằm trên sân ga đầy khói.

Theo NBC, dẫn nguồn từ Sở cảnh sát New York và các quan chức thực thi pháp luật cấp cao, một người đàn ông đeo mặt nạ phòng độc và mặc áo vest công trình màu cam có thể đã ném ống đựng khói lên sân ga để đánh lạc hướng đám đông vào giờ cao điểm.

Người đứng đầu chính quyền quận Manhattan Mark Levine thông báo nghi phạm vẫn đang bỏ trốn. Giới chức địa phương cho biết, "một số thiết bị chưa được kích hoạt" đã được thu hồi trong bối cảnh hỗn loạn.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Joe Biden đã được thông báo tóm tắt về vụ việc và đang liên lạc với các quan chức New York.

Các vụ xả súng gây thương vong hàng loạt xảy ra với tần suất tương đối thường xuyên ở Mỹ, nơi theo một thống kê, súng liên quan đến khoảng 40.000 người chết mỗi năm, bao gồm cả các vụ tự tử.

Các vụ xả súng ở thành phố New York đã gia tăng trong năm nay, và sự gia tăng tội phạm sử dụng súng bạo lực là trọng tâm đối với Thị trưởng Eric Adams kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 1 vừa qua.

Theo thống kê của cảnh sát New York, tính đến ngày 3/4, các vụ nổ súng tại thành phố này đã tăng lên 296 từ 260 trong cùng kỳ năm ngoái.

Vụ việc mới nhất xảy ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố các biện pháp kiểm soát súng mới, gia tăng hạn chế đối với cái gọi là "súng ma", loại vũ khí có thể được mua dưới dạng bộ dụng cụ để lắp ráp tại nhà và không có số series theo dõi của chính quyền liên bang, do đó rất khó truy vết thủ phạm.