Ông Nguyễn Đức Chung không biết các bị cáo “nâng khống giá cây xanh” để chia nhau

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói mình không biết các bị cáo trong vụ án bàn bạc, nâng khống giá để chia nhau. Quá trình khai báo, ông Chung thừa nhận trách nhiệm với cương vị Chủ tịch.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Chiều 25/8, phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) và 14 bị cáo khác ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “Buôn lậu”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” tại TAND TP Hà Nội tiếp tục diễn ra.

Gần cuối phiên làm việc buổi chiều, HĐXX đã cho bị cáo Nguyễn Đức Chung vào phòng xét xử để thẩm vấn.

Chủ tọa phiên tòa đã nhắc lại tóm tắt một số lời khai của bị cáo, người liên quan đã khai trước đó.

Theo lời Chủ tọa, bị cáo Vũ Kiên Trung (Chủ tịch Cty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (Cty Cây xanh), doanh nghiệp trực thuộc UBND Hà Nội), Nguyễn Tuấn Nghĩa, Nguyễn Xuân Hanh… đều khai rằng trong công tác trồng cây, được bị cáo Chung chỉ đạo và bị cáo đã chỉ đạo miệng cho ông Lê Văn Dục (khi đó là giám đốc Sở Xây dựng) cho Cty Sinh Thái Xanh của Bùi Văn Mận trồng cây.

Bị cáo Mận thì khai bản thân đang trốn trong miền Nam, được bị cáo Chung mời ra. Ngoài ra, bị cáo Mận khai rằng do được bị cáo Chung tạo điều kiện cho trồng cây nên bị cáo có biếu tặng trồng cây tại nhà bố mẹ bị cáo Chung…

Sau đó, HĐXX hỏi ông Chung về công tác trồng cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội. Theo lời trình bày của ông Chung, khi ông sang nhận nhiệm vụ ở UBND TP Hà Nội, công tác trồng cây xanh được thực hiện theo phương thức đặt hàng và đấu thầu.

Sau đó, ông Chung nói mình giữ nguyên lời khai tại Cơ quan điều tra. “Sau khi nhận được cáo trạng, tôi có viết 1 bản giải trình. Cách đây 10 ngày, tôi viết 1 bản kiến nghị gửi HĐXX”, ông Chung nói.

Ông Chung khẳng định không hỏi bị cáo Mận tư vấn về việc trồng cây keo mà đây là chủ trương của Thành ủy Hà Nội. “Phương thức đặt hàng có trái quy định của pháp luật không”, chủ tọa truy vấn. Bị cáo Chung nói không. Ông Chung phân trần, cho biết, khi sang nhận chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông rất muốn các lĩnh vực phải đấu thầu.

“Bị cáo có biết rằng việc chỉ định của bị cáo theo phương thức đặt hàng, các bị cáo ở đây đã lợi dụng nâng khống giá cây, gây thất thoát không”, Chủ tọa hỏi. Ông Chung đáp: “Các bị cáo đang ngồi ở đây bàn bạc, nâng khống giá để chia nhau, tôi hoàn toàn không biết. Với cương vị Chủ tịch, tôi nhận trách nhiệm về việc đó”. Tiếp lời, ông Chung bảo thời gian vừa qua xảy ra nhiều vụ án đấu thầu, họ vẫn nâng khống giá giống như vụ án này.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Đức Chung, với động cơ cá nhân, đã quyết định công tác trồng cây trên địa bàn TP Hà Nội phải thực hiện theo phương thức đặt hàng trái pháp luật; cho phép trồng cây trước sau đó mới hợp thức thủ tục đặt hàng, dự toán, quyết toán sau, trái quy định của pháp luật. Hành vi sai phạm của ông Nguyễn Đức Chung dẫn đến một số bị cáo khác lợi dụng nâng khống giá cây để đưa vào hồ sơ dự toán, quyết toán, gây thiệt hại cho Ngân sách nhà nước hơn 34 tỷ đồng.

Ngày mai (26/8), phiên tòa bước sang phần tranh luận./.

Đọc thêm