Ông Trump bất ngờ thăm Afghanistan

(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/11 đã bất ngờ tới thăm các binh sĩ Mỹ tại Afghanistan nhân dịp lễ Tạ ơn. 
Ông Trump bất ngờ có chuyến thăm đầu tiên tới Afghanistan trên cương vị Tổng thống Mỹ.

Theo Reuters, Chuyên cơ Không lực 1 của Tổng thống Mỹ đã hạ cánh xuống sân bay Bagram vào đêm muộn ngày 28/11. 

Tháp tùng ông Trump trong chuyến thăm này có Cố vấn An ninh quốc gia Nhà Trắng Robert O'Brien, một nhóm nhỏ các trợ lý của Tổng thống, các đặc vụ Cơ quan Mật vụ Mỹ. 

Đây là chuyến công du đầu tiên của ông Trump tới Afghanistan kể từ khi ông nhậm chức tổng thống.

Diễn ra 1 tuần sau cuộc trao đổi tù nhân giữa Washington và Kabul, chuyến thăm càng làm tăng hy vọng về việc các bên có thể đạt được một thỏa thuận hòa bình vốn được mong chờ từ lâu.

Phát biểu với các phóng viên khi vừa tới Afghanistan, Tổng thống Mỹ cho biết Taliban đang muốn ký kết hiệp định và Mỹ đang có các cuộc gặp với nhóm này.

“Chúng tôi nói rằng phải có việc ngừng bắn. Trước đây, họ từng không muốn ngừng bắn. Hiện tại họ muốn ngừng bắn. Tôi tin rằng việc này sẽ có kết quả”, ông Trump cho biết.

Trong chuyến thăm, Tổng thống Trump đã gặp người đồng cấp Afghanistan Ashraf Ghani. Ông cũng đã mời 1 số binh sỹ Mỹ gà tây trước khi cùng ngồi ăn tối Lễ Tạ ơn cùng với họ.

Ông cũng đã chuyện trò và chụp ảnh chung với các binh sĩ Mỹ đang được triển khai tại Afghanistan.

Ông Trump muốn kết thúc sự tham gia của Mỹ tại Afghanistan từ khi còn là ứng viên Tổng thống.

Tuy nhiên, đàm phán giữa Mỹ và Taliban đã sụp đổ vào tháng 9 vừa qua, sau khi ông Trump hủy bỏ cuộc gặp đã được lên kế hoạch với thủ lĩnh Taliban tại khu nghỉ dưỡng Camp David của Tổng thống với lý do Taliban tiếp tục có các hành động bạo lực.

Quân đội Mỹ sau đó đã gia tăng không kích và đột kích vào các mục tiêu Taliban nhằm gây áp lực để lực lượng phiến quân này buộc phải quay lại bàn đàm phán.

Hy vọng về việc đạt được thỏa thuận tăng lên hôm đầu tháng, khi Taliban thả các con tin người Mỹ và Australia.