Phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

(PLVN) -Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa dự Lễ phát động toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH). Chương trình do Bộ Công an phối hợp tổ chức nhân dịp kỷ niệm 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (4/10/1961 - 4/10/2023), 22 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 - 4/10/2023).
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: quochoi.vn)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu. (Ảnh: quochoi.vn)

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch Quốc hội (QH) Vương Đình Huệ cho rằng, công tác PCCC&CNCH là một mặt trận không có tiếng súng, nhưng mỗi lần xung trận, những người lính Cảnh sát PCCC&CNCH luôn phải đối mặt với những hiểm nguy ảnh hưởng đến cả tính mạng. Tuy nhiên, vượt lên trên hết, với sự quả cảm, tinh thần chiến đấu anh dũng, các chiến sỹ không quản tính mạng, bất chấp mọi nguy hiểm lao vào ngọn lửa, lao vào dòng nước lũ, cứu người bị nạn… Sự hy sinh thầm lặng ấy cao đẹp như phẩm chất “vàng” của người chiến sỹ PCCC luôn tỏa sáng trước ngọn lửa, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân, tài sản của Nhà nước, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ”.

Đặc biệt, lực lượng CNCH Việt Nam đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm quốc tế trong việc tham gia CNCH thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, được nước bạn và cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao, góp phần lan tỏa truyền thống “tương thân, tương ái” cao đẹp của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quà lưu niệm và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến. (Ảnh: quochoi.vn)

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao quà lưu niệm và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến. (Ảnh: quochoi.vn)

Theo Chủ tịch QH, chương trình nhằm biểu dương, tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp, những hành động dũng cảm, những thành tích xuất sắc của các lực lượng và nhân dân trong công tác PCCC&CNCH, đồng thời tưởng nhớ những đồng bào bị nạn, tri ân những cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã dũng cảm, hy sinh quên mình chữa cháy, cứu nạn thời gian qua.

Thời gian tới, tình hình cháy, nổ, sự cố, tai nạn có thể còn diễn biến phức tạp, khó lường. Vì vậy, Chủ tịch QH cho rằng, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cùng các cấp, các ngành cần phải tăng cường chủ động, chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản và rất khoa học đối với công tác này; tăng cường công tác PCCC trong cả nước như ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trong đó, phải hết sức coi trọng công tác phòng ngừa, lấy phòng ngừa là chính; bảo đảm và duy trì các điều kiện an toàn PCCC cho từng cơ sở, từng khu dân cư, từng hộ gia đình. Phát huy hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, vật tư và hậu cần tại chỗ).

Chủ tịch QH yêu cầu, cần kiện toàn tổ chức bộ máy và xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tổng rà soát, kiểm tra an toàn PCCC trên phạm vi toàn quốc, nhất là đối với những địa bàn, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao…

Tại Lễ phát động, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch QH đã trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho 3 tập thể, 1 cá nhân đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 12 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC&CNCH.

Chủ tịch QH và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đã trao quà lưu niệm và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân là điển hình tiên tiến trong Phong trào Toàn dân tham gia PCCC&CNCH.

Đọc thêm