Phát hiện bột giặt in nhãn hiệu OMO có nhiều điểm bất thường, nghi là hàng nhái

(PLO) - Khi dùng gói bột giặt OMO này chị Thanh thấy có mùi hăng hắc, gây cảm giác đau đầu. Khi hòa vào nước thì rất ít bọt, dung dịch xà phòng có màu đục như vôi và nước bám rất nhớt, rửa tay lâu sạch, áo quần giặt mùi hôi và không sạch vết bẩn, đến khi xả không hết mùi xà phòng, sau khi giặt tay có cảm giác khô và nóng rát, ngứa như dị ứng, da tay bị lột sau khi giặt đồ...".

Mẫu sản phẩm bột giặt ghi nhãn hiệu OMO mà chị Thanh sử dụng và nghi là hàng nhái
Mẫu sản phẩm bột giặt ghi nhãn hiệu OMO mà chị Thanh sử dụng và nghi là hàng nhái
Trên đây là những dấu hiệu bất thường của sản phẩm bột giặt có ghi nhãn hiệu trên bao bì là OMO mà chị Nguyễn Thị Trí Thanh ở Ninh Phú, Ninh Hòa, khánh Hòa phản ánh với báo điện tử Pháp luật Việt Nam.
Thông qua đường dây nóng của Báo điện tử Pháp luật Việt Nam 0944 988 788 bạn đọc Nguyễn Thị Trí Thanh phản ánh: "Tôi mới đến ở nhà người thân, gần khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương. Gần đây, tôi có đi mua bột giặt về sử dụng, trong 3 lần tôi mua ở 3 cửa hàng khách nhau và đều mua loại bột giặt có in nhãn hiệu trên bao bì là OMO". 
Nhưng chị Thanh nghi ngờ rằng đây chỉ là sản phẩm được làm nhái bởi trong quá trình sử dụng chị Thanh đã phát hiện ra rất nhiều dấu hiệu bất thường từ những gói bột giặt này.
Bằng mắt thường quan sát mẫu bột giặt in nhãn hiệu OMO chị Thanh mua về có nhiều dấu hiệu bất thường từ vỏ bao bì.
 Bằng mắt thường quan sát mẫu bột giặt in nhãn hiệu OMO chị Thanh mua về có nhiều dấu hiệu bất thường từ vỏ bao bì.
Trao đổi với phóng viên, chị Thanh cho biết: Trong 3 lần đi mua bặt giặt, chị đều mua loại có trọng lượng 400g với giá 17.000đ. Theo quan sát của chị Thanh, trên bao bì bên ngoài của gói bột giặt này cầm vào thấy mỏng hơn, hình ảnh minh họa nhòa hơn, nơi để xé bao bì thì không xé được và bị ép dính nên dù lấy kéo cắt cũng rất khó để mở ra mà dùng.
"Gói bột giặt có mùi hăng hắc, gây cảm giác đau đầu, khi hòa vào nước thì rất ít bọt, dung dịch xà phòng có màu đục như vôi và nước xà phòng bám rất nhớt, rửa tay lâu sạch, áo quần giặt mùi hôi và không sạch vết bẩn, đến khi xả không hết mùi xà phòng. Sau khi giặt tay có cảm giác khô và nóng rát, ngứa như dị ứng, da tay bị lột sau khi giặt đồ". Chị Thanh cho biết.
Chị Thanh cho biết: “Hiện nay tôi đang ở nhà người quen gần khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Bến Cát, Bình Dương. Tôi quan sát ở khu này có khá nhiều cửa hàng tạp hóa bán sản phẩm có ghi nhãn mác OMO này, tôi có hỏi họ lấy hàng từ đâu thì họ nói cứ yên tâm, tôi lấy ở cửa hàng về bán. Tôi nói sản phẩm này hình như là bị nhái thì họ đổi liền ngay bì khác và đảm bảo hàng thật, nhưng khi mang về dùng thì vẫn có những biểu hiện như trên...”.
Gói bột giặt có mùi hăng hắc, gây cảm giác đau đầu, khi hòa vào nước thì rất ít bọt
 Gói bột giặt có mùi hăng hắc, gây cảm giác đau đầu, khi hòa vào nước thì rất ít bọt
"Qua đây tôi muốn cảnh báo đến người tiêu dùng cần thận trọng khi mua loại sản phẩm này tránh tình trạng mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng. Hoặc nếu không chắc chắc về sản phẩm thì người tiêu dùng cần có sự lựa chọn các loại bột giặt khác để thay thế. Điều quan trọng hơn là các đơn vị chức năng và nhà sản xuất cần tiến hành kiểm tra, thanh tra ngay những cơ sở đang kinh doanh các loại sản phẩm có nhiều dấu hiệu bất thường này để tránh việc người tiêu dùng mua phải các sản phẩm bị làm giả, hàng kém chất lượng.". Chị Thanh mong muốn.
Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, sản phẩm bột giặt OMO đang được quảng cáo và tiêu thụ trên thị trường là sản phẩm của công ty Unilever Việt Nam. Theo khảo sát, loạt gói bột giặt OMO 400g cũng đang được tiêu thụ với mức giá từ 17.000 đ - 17.500 đ/gói. 
Tìm hiểu của phóng viên thì hiện bột giặt Omo bị làm giả, làm nhái đang được bày bán tràn lan trên thị trường và người tiêu dùng hết sức cẩn thận với Omo giả vì có hại đến sức khỏe. 
Trước đó, ngày 16/4, Phòng CSĐTP về TTQLKT và Chức vụ Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định bắt tạm giam đối với Vũ Thị Bốn (56 tuổi), trú tại xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, Diễn Châu (Nghệ An) để phục vụ điều tra về hành vi sản xuất hàng giả.
Vào lúc 11h ngày 14/4, tại dãy kiot cũ của cây xăng dầu Bắc Diễn Châu, thuộc địa phận xóm Ngọc Tân, xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu (Nghệ An) Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An đã bắt quả tang Vũ Thị Bốn đang có hành vi sản xuất hàng giả.

Tiến hành khám xét tại hiện trường Cơ quan Công an đã thu được gần 2.000 gói bột giặt nhãn hiệu OMO thành phẩm nghi giả, 4,5kg vỏ bột giặt nhãn hiệu OMO, 1 cân loại 5kg, 3 máy ép nilon, 50 bì bột giặt nhãn hiệu Đức Giang do công ty Cổ phần Bột giặt và hóa chất Đức Giang sản xuất, 25 bì bột giặt nhãn hiệu YES. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có thủ tục hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Tại cơ quan điều tra Vũ Thị Bốn khai nhận, số bột giặt nhãn hiệu OMO nói trên đều là hàng giả. Vì vỡ nợ tín dụng đen, được một số người gợi ý việc mua bột giặt Đức Giang và bột giặt YES về đóng gói thành bột giặt OMO để bán vừa kiếm lời dễ dàng lại không bị phát hiện nên bà Bốn làm liều mua bột giặt YES và bột giặt Đức Giang với giá rẻ ở TP Vinh (10 triệu đồng/1 tấn), còn bao bì bột giặt OMO loại 3kg, 400g, 800g thì đặt mua ở Hà Nội với giá 4 triệu đồng.

Sau khi gom đủ nguyên liệu để làm giả, bà Bốn đã dùng 3 máy ép nilon và 1 cân bàn (loại 5kg) để cân bột giặt Đức Giang, bột giặt YES cho đủ khố lượng 400g, 800g, 3kg rồi cho vào các bao bột giặt OMO tương ứng và đóng gói thành phẩm sau đó bán ra thị trường để kiếm lời

Đối tượng Bốn bắt đầu buôn bán bột giặt giả từ tháng 2/2014, thấy lần đầu trót lọt, không bị phát giác lại kiếm được lợi nhuận cao nên tiếp tục thực hiện hành vi sản xuất hàng giả, hàng nhái. Đến ngày 14/4, khi đang bốc hàng từ trên xe xuống và chuẩn bị đóng gói thì bị lực lượng công an bắt giữ./.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
Chuyên mục Tiêu dùng & Dư luận của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả liên quan đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành, chăm sóc khách hàng...

Mọi kiến nghị, phản ánh xin gọi vào số đường dây nóng: 0944 988 788hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm