Phó Cục trưởng bị “già trước tuổi”: Cải chính hộ tịch đúng luật

(PLO) - Phòng Tư pháp huyện Duy Xuyên (Quảng Nam) không chỉ khẳng định “Bản chính khai sinh đăng ký lại tại thị trấn Nam Phước và bản chính giấy khai sinh cấp lại của UBND huyện Duy Xuyên là hợp lệ” mà còn hướng dẫn ông Võ Lượm trình những tài liệu này tới cơ quan quản lý công chức để được cải chính năm sinh.
Trong hộ khẩu và CMND, năm sinh của ông Lượm đã được Công an TP Đà Nẵng điều chỉnh phù hợp với khai sinh đã cải chính
Trong hộ khẩu và CMND, năm sinh của ông Lượm đã được Công an TP Đà Nẵng điều chỉnh phù hợp với khai sinh đã cải chính
Đầy đủ căn cứ
Ngày 29/10/2015, Báo PLVN đã có bài phản ánh việc Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Đà Nẵng – ông Võ Lượm bị Bộ Tài chính cho “già trước tuổi” khi năm sinh của ông đã được cơ quan chức năng của huyện Duy Xuyên cải chính và khẳng định sinh năm 1958, nhưng các cơ quan chức năng của Bộ Tài chính vẫn không chấp nhận điều chỉnh, thậm chí còn nghi ngờ việc cải chính này không minh bạch.
Theo tài liệu, ông Lượm quê gốc ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Sau giải phóng - năm 1975, khi tiến hành điều chỉnh lại hộ khẩu, gia đình ông đã khai nhầm năm sinh từ năm 1958 thành năm 1956. Lúc đó, do còn nhỏ nên ông Lượm không để ý đến sự nhầm lẫn này. 
Tuy nhiên, trong một số giấy tờ ông Lượm được cấp trước ngày giải phóng hiện vẫn còn lưu giữ được như: Thẻ căn cước của chế độ cũ (cấp ngày 24/3/1973), Chứng chỉ khai sinh do Tòa Hòa giải Duy Xuyên (cấp ngày 10/8/1969) và bằng tốt nghiệp cấp III đều ghi rõ ông Lượm sinh ngày 11/02/1958. “Sau khi lục tìm được ba loại giấy tờ trên, tôi tra cứu Nghị  định 158/2005/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hộ tịch thì thấy mình đủ căn cứ, điều kiện để được cải chính năm sinh sau mấy chục năm trời phải chịu năm sinh 1956”, ông Lượm nói.
Căn cứ quy định của pháp luật, Phòng Tư pháp huyện Duy Xuyên đã tiếp nhận, xem xét các giấy tờ ông Lượm được cấp trước năm 1975 và đã tham mưu cho UBND huyện Duy Xuyên tiến hành cải chính hộ tịch (thay đổi năm sinh từ năm 1956 thành 1958). “UBND thị trấn Nam Phước yêu cầu ông Lượm đăng ký lại khai sinh là đúng quy định và trình UBND huyện Duy Xuyên  xem xét hồ sơ xin cải chính năm sinh của ông Lượm; căn cứ cơ sở pháp lý nói trên, UBND huyện Duy Xuyên xem xét hồ sơ đã hội đủ điều kiện 
để làm thủ tục cải chính cho ông Võ Lượm là đúng pháp luật...”, ông Huỳnh Tấn Dũng - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Duy Xuyên khẳng định trong Văn bản số 97/TP. Ngoài ra, văn bản này còn nói rõ: “Phòng Tư pháp huyện Duy Xuyên đề nghị ông Võ Lượm liên hệ, trình hồ sơ đã được cấp thẩm quyền cải chính hợp pháp với cơ quan quản lý hồ sơ công chức và cơ quan quản lý giấy tờ tùy thân khác để được điều chỉnh năm sinh đúng với Giấy khai sinh đã được cải chính  (1958).”.
Công an sửa, Bộ không chịu sửa
Theo hướng dẫn của cơ quan tư pháp địa phương, ông Lượm đã làm thủ tục tại cơ quan Cảnh sát Quản lý hành chính trật tự xã hội và đã được Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Hải Châu cấp lại hộ khẩu, chứng minh nhân dân trong đó đều ghi rõ ngày tháng năm sinh là 11/02/1958. 
Tiếp đó, ông Lượm có đơn đề nghị Tổng cục Dự trữ Nhà nước (Bộ Tài chính) cải chính lại năm sinh trong hồ sơ công chức, nhưng Bộ này đã có Văn bản  số 12628/BTC-TCCB từ chối với lý do “các giấy khai sinh do ông Võ Lượm cung cấp là bản đăng ký lại, cấp lại không phải là bản gốc, sổ bộ khai sinh bị thất lạc, không còn lưu trữ nên không có căn cứ để đối chiếu”. 
Trả lời như trên của Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tài chính) liệu có trái luật khi Thông tư 01/2008/TT-BTP hướng dẫn thi hành Nghị định 158 của Chính phủ đã quy định: “Trong trường hợp đương sự xuất trình giấy khai sinh được cấp từ thời kỳ Pháp thuộc hay thời kỳ chính quyền ngụy Sài Gòn để làm thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch..., thì phải làm thủ tục cấp lại bản chính giấy khai sinh mới hoặc làm thủ tục đăng ký lại việc sinh. Bản chính giấy khai sinh mới được dùng để làm thủ tục thay đổi, cải chính hộ tịch...”.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Chí - Thứ trưởng Bộ Tài chính (người trực tiếp chỉ đạo hoạt động Tổng cục Dự trữ Nhà nước) nói, ông đã yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ của Bộ kiểm tra lại việc báo nêu. Sau đó, Bộ Tài chính đã lập đoàn vào Đà Nẵng và Quảng Nam xác minh ngày, tháng, năm sinh của ông Lượm. 
Nguồn tin của PLVN cho biết, tại đây một “nghi vấn” được đoàn này đặt ra là vì sao trong quá trình điều chỉnh, cải chính năm sinh, cơ quan tư pháp không biết ông Lượm là công chức, đảng viên để thẩm tra xác minh tại cơ quan đang quản lý ông Lượm trước khi tiến hành cải chính? 
“Việc tôi không khai mình là công chức, đảng viên khi thay đổi cải chính hộ tịch là do trong tờ khai chỉ yêu cầu điền thông tin về họ và tên, nơi thường trú…, ngoài ra không có mục nào yêu cầu người khai phải cung cấp thông tin mình có phải là công chức, đảng viên nên tôi không điền những thông tin đó chứ không phải tôi cố tình không khai báo”, ông Lượm khẳng định. 
Liên quan vấn đề nay, ông Võ Lượm đã phản ánh, đồng thời đề nghị đại biểu Quốc hội Đoàn TP Đà Nẵng xem xét, giải đáp. Sau đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc sau khi nhận được kiến nghị trên đã có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP Đà Nẵng, Văn phòng Quốc hội và ông Võ Lượm, khẳng định: “Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của mỗi cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung ghi về ngày, tháng, năm sinh,... quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với giấy khai sinh của người đó”. 
Thế nhưng đến giờ này, năm sinh trong hồ sơ công chức của ông Lượm vẫn chưa được Bộ Tài chính điều chỉnh cho phù hợp với giấy khai sinh mà cơ quan tư pháp huyện Duy Xuyên đã cải chính và khẳng định hoàn toàn hợp pháp?

Đọc thêm