Phụ nữ Mỹ mất bao nhiêu tiền khi làm việc nhà không công?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo New York Post, một phân tích mới đã tiết lộ rằng thời gian mà phụ nữ dành cho công việc nhà ở Mỹ không được đền bù bằng tiền lương nhiều hơn gấp 3 lần so với nam giới.

Sau một ngày làm việc, nhiều người khó lòng còn động lực để dọn dẹp nhà cửa hay làm các công việc lặt vặt. Tuy nhiên, một phân tích mới từ dịch vụ dọn dẹp nhà cửa Homeaglow đã sử dụng dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ để kiểm tra thời gian mà người lớn dành cho việc dọn dẹp phòng và giá trị của thời gian đó dựa trên mức lương trung bình mỗi giờ.

Trung bình, một người Mỹ trưởng thành vào năm 2022 dành khoảng 34 phút mỗi ngày cho công việc nhà, tương đương với 19,69 USD mỗi ngày. Tính tổng cộng là 208 giờ (tức 8,7 ngày), tương đương với 7.188 USD mỗi năm.

Tuy nhiên, khi phân tích theo giới tính, kết quả cho thấy phụ nữ trưởng thành phải làm nhiều công việc nhà không lương hơn nam giới, lên đến 6.431 USD mỗi năm.

Đàn ông trung bình dành khoảng 19 phút mỗi ngày cho công việc nhà, tương đương với 3.909 USD mỗi năm, thì phụ nữ dành trung bình 49 phút mỗi ngày, tương đương với 10.341 USD mỗi năm.

Mặc dù số ngày làm việc nhà trung bình mỗi năm 8,7 ngày, ban đầu có vẻ nhiều, nhưng phân tích theo từng tiểu bang của Mỹ cho thấy con số này tương đối thấp. Theo dữ liệu, người dân bang Alaska dành nhiều thời gian nhất cho công việc nhà so với các tiểu bang khác, trung bình là 50 phút mỗi ngày, tương đương với 303 giờ hoặc 12,6 ngày mỗi năm. Theo đó, thời gian làm công việc nhà của người dân Alaska mỗi ngày tương đương với 28,68 USD, tức là 10.466 USD mỗi năm.

Alaska cũng là bang có sự chênh lệch lớn nhất giữa nam giới và phụ nữ trong việc làm công việc nhà, khiến bang này trở nên "bất bình đẳng nhất", theo New York Post.