Phúc Thọ (Hà Nội): 'Đại công trường' trộm cát trên sông Hồng

(PLVN) - Theo phản ánh của người dân các xã Vân Hà, Vân Nam, Cẩm Đình, Vân Phúc (huyện Phúc Thọ, Hà Thọ), từ nhiều tháng nay, trên sông Hồng đoạn chảy qua địa bàn xã, tình trạng khai thác cát trái phép diễn ra rầm rộ, công khai mà không hề thấy sự kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng.
Nhiều tàu cuốc ngang nhiên cắm vòi xuống lòng sông Hồng khai thác cát trái phép mà không vấp phải sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.
Nhiều tàu cuốc ngang nhiên cắm vòi xuống lòng sông Hồng khai thác cát trái phép mà không vấp phải sự kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng.

Từ phản ánh của bạn đọc, PV đã có mặt tại xã Vân Hà để tìm hiểu. Lần theo con đường nhỏ đi ra đê sông Hồng, chúng tôi nhận thấy hàng chục con tàu lớn nhỏ đang thi nhau cắm vòi xuống lòng sông Hồng để hút cát. Theo quan sát, cách bờ sông Hồng khoảng 80m ra đến lòng sông, khoảng 5 – 10 tàu hút cát mang số hiệu VP, HN và cả những con tàu không số hiệu đang thi nhau hút cát như một “đại công trường”. Tàu đầy cát sẽ được đưa về bãi tập kết, cứ liên tục như vậy, mỗi ngày ước tính nhiều m3 cát bị “rút ruột” tại sông Hồng. 

Điều đáng nói, hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra công khai giữa ban ngày nhưng không hề thấy bóng dáng cơ quan chức năng. 

Trả lời PV, ông Hoàng Thế Tài, Chủ tịch UBND xã Vân Hà, cho biết: “Trước đây Công ty Kim Thanh được cấp phép khai thác cát trên địa bàn xã, tuy nhiên đến nay doanh nghiệp này đã hết hạn khai thác. Trước tình hình “cát tặc” tại địa phương diễn biến phức tạp, xã có báo Công an huyện. Tuy nhiên, không hiểu sao công an huyện cứ chuẩn bị đi đến đâu kiểm tra là các đối tượng khai thác cát đều biết trước để tìm cách ứng phó”. 

Ông Doãn Hồng Khương, Phó trưởng công an xã, cho biết thêm: “Sáng 25/3, công an xã đã phát hiện 5 – 10 tàu đang hút cát trái phép. Các đối tượng hút cát bất kể thời gian, mỗi tàu cát hút chỉ từ 30 phút đến 1 tiếng là đã được 300 – 400 m3 rồi”. 

Trả lời PV, Thượng tá Hoàng Ngọc Cương – Phó trưởng Công an huyện Phúc Thọ, cho rằng: “Về vấn đề này, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo giao cho Phòng Cảnh sát giao thông và Cảnh sát môi trường chủ trì. Công an quận, huyện có tuyến đường sông chảy qua chịu trách nhiệm điều tra cơ bản, phối hợp, phân công lực lượng tham gia bắt giữ, tiếp nhận xử lý”.

Vẫn lời ông Cương: “Giám đốc Công an TP đã giao cho Phòng CSGT chủ trì xác minh, công an huyện chỉ phối hợp, nếu muốn biết rõ thông tin thì lên chỗ Đội CSGT số 1. Tuyến này đơn vị trên chịu trách nhiệm”. 

Được biết, từ ngày 1/5 - 6/6/2019, Công an huyện Phúc Thọ phối hợp PC 08 Công an Vĩnh Phúc và PC 08 Công an Hà Nội bắt giữ 6 vụ khai thác cát trái phép. Tuy nhiên, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Phúc Thọ lại không có chiều hướng giảm mà vẫn diễn ra một cách rầm rộ, công khai. Trước tình trạng trên, dư luận đặt ra câu hỏi: Có hay không việc xử lý cho có và đùn đẩy trách nhiệm giữa các cơ quan chức năng?

Đọc thêm