QH họp phiên thông qua Dự thảo Hiến pháp

(PLO) - Sáng nay (28/11), theo đúng chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII, các ĐB sẽ biểu quyết thông qua Dự thảo Hiến pháp. Trước đó, Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận tại tổ và hội trường về bản Dự thảo này.
QH họp phiên thông qua Dự thảo Hiến pháp
Mở đầu phiên làm việc sáng nay,  Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Uông Chu Lưu trình bày Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội về Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp.
Tiếp đó, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý đã trình bày toàn văn Dự thảo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sửa đổi).
Thể hiện ý chí, trí tuệ của nhân dân, Dự thảo Hiến pháp cho tới thời điểm hiện nay đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân, phù hợp với tình hình của đất nước. 
Trong phiên họp sáng nay, QH cũng sẽ biểu quyết Thông qua Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp, sau khi nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban pháp luật của Quốc hội, Uỷ viên Uỷ ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Trưởng ban biên tập Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 Phan Trung Lý trình bày dự thảo Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp.

Đọc thêm