Quận Hà Đông (Hà Nội): Đã trả lại ruộng “sạch” bị đổ trộm phế thải

(PLO) - Sau khi báo PLVN điện tử phản ánh việc nhiều cánh đồng ở phường Kiến Hưng bị kẻ xấu lợi dụng đêm tối lén đổ trộm phế thải xây dựng, lãnh đạo UBND quận Hà Đông đã khẩn trương chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc báo nêu.
Đất ruộng bị đổ trộm phế thải
Đất ruộng bị đổ trộm phế thải

Ngày 5/10/2016, Báo PLVN điện tử có bài viết phản ánh tình trạng từ cuối năm 2013, nhiều cánh đồng thuộc phường Kiến Hưng (quận Hà Đông, Hà Nội) bị các đối tượng lén lút đổ trộm phế thải xây dựng.

Bờ xôi ruộng mật của những người nông dân một nắng hai sương ấy đã bị vùi lấp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất lao động. Sau nhiều ngày, những đống thải chất thành từng đống to cao ngập đầu người lớn. Những trận mưa, bùn đất nhão nhoét chảy ra ruộng, làm ngập tắc kênh mương tưới tiêu ảnh hưởng đến gieo trồng, rồi mùi hôi thối bốc lên từ các bãi thải làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân…

Ngày 10/10/2016, trao đổi với PV, ông Vũ Ngọc Phụng (Chủ tịch UBND quận Hà Đông, Hà Nội) cho biết, vụ việc báo PLVN điện tử nêu là có thật. Tiếp đó, lãnh đạo quận đã quyết liệt chỉ đạo chính quyền phường Kiến Hưng khẩn trương xử lý vụ việc.

Cụ thể, UBND quận đã yêu cầu lực lượng chức năng phối hợp ngăn chặn, bắt giữ và xử lý những đối tượng lợi dụng đêm tối đổ trộm phế thải. Trong thời gian tới tiếp tục cử lực lượng tuần tra, phát hiện và xử lý những đối tượng cố ý thực hiện hành vi này.

Song song với việc đó, chính quyền phường Kiến Hưng đã tổ chức thuê máy xúc, dọn dẹp sạch sẽ những khu ruộng bị vùi lấp. Trả lại đất nông nghiệp cho bà con nông dân yên tâm canh tác.

Báo PLVN điện tử xin hoan nghênh chính quyền quận Hà Đông đã khẩn trương chỉ đạo xử lý vụ việc gây bức xúc trong dư luận quần chúng trên địa bàn.

Phước Long - Tố Vân

Đọc thêm