Quảng Bình: 2 người đàn ông bị điện giật tử vong khi đi đánh cá

(PLO) - Tin từ Công an huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, đang điều tra vụ tử vong khi đi đánh cá bằng xung điện của 2 người đàn ông là anh Phạm Văn Vinh (SN 1976) và Nguyễn Tuấn (SN 1991, cháu vợ của anh Vinh), cùng trú tại thôn Tô Xá, xã Quảng Phương huyện Quảng Trạch.
Quảng Bình: 2 người đàn ông bị điện giật tử vong khi đi đánh cá

Khoảng 22h đêm 2/10, anh Vinh cùng Tuấn mang bộ xung điện ra vùng ruộng ngập nước ở trước thôn Tô Xá đánh bắt cá. Do trời tối khó quan sát nên không may anh Vinh bị vướng vào 1 đường dây truyền tải sà từ cột điện xuống sát mặt đất và bị dòng điện mạnh giật ngã xuống nước.

Tuấn thấy vậy lao xuống cứu anh Vinh những cũng tiếp tục bị điện giật. Mặc dù được người dân cứu vớt nhưng cả 2 người đều đã tử vong.

Các cơ quan chức năng huyện Quảng Trạch đã có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Được biết, hoàn cảnh gia đình của 2 nạn nhân nói trên đều thuộc diện khó khăn và hiện gia đình đang tổ chức an táng cho các nạn nhân theo phong tục địa phương./.

Đọc thêm