Quảng Bình đưa máy bay vào phục vụ du lịch

(PLO) - Sáng 24/4, Cty Trực thăng miền Bắc (thuộc Tổng công ty Trực thăng Việt Nam) và UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức khai trương dịch vụ bay du lịch bằng trực thăng tại Quảng Bình.
Quảng Bình đưa máy bay vào phục vụ du lịch
Ông Trần Tiễn Dũng - Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, dịch vụ bay trực thăng sẽ giúp khách du lịch tham quan từ trên không với hành trình bay từ TP. Đồng Hới (Quảng Bình) lên Di sản thiên nhiên thế giới – Vườn quốc gia (VQG) Phong Nha - Kẻ Bàng, bay cấp cứu y tế đối với các tuyến du lịch mạo hiểm, du lịch khám phá như khám phá hang động trong khu vực vườn này.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và Công ty Trực thăng miền Bắc cắt băng khai trương dịch vụ bay du lịch bằng trực thăng.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và Công ty Trực thăng miền Bắc cắt băng khai trương dịch vụ bay du lịch bằng trực thăng. 
VQG Phong Nha - Kẻ Bàng là một khu vực núi đá vôi rộng khoảng 200.000 ha, thuộc địa giới hành chính của 2 huyện Bố Trạch và Minh Hóa. Vườn nằm cách TP.Đồng Hới khoảng 50 km với khoảng 300 hang động lớn nhỏ có kết cấu địa chất địa mạo tuyệt đẹp, nhiều hệ thống sông ngầm độc đáo, hệ sinh thái đa dạng với nhiều loài động thực vật quý hiếm và nơi đây được mệnh danh là “vương quốc hang động”. 
Chuyến bay tham quan VQG Phong Nha – Kẻ Bàng xuất phát tại TP. Đồng Hới sau lễ khai trương.
Chuyến bay tham quan VQG Phong Nha – Kẻ Bàng xuất phát tại TP. Đồng Hới sau lễ khai trương. 
Hang Sơn Đoòng nằm trong hệ thống Phong Nha – Kẻ Bàng, có chiều dài hơn 5 km, cao 200 m, rộng 150 m là hang động lớn nhất thế giới. 
Dịch vụ bay du lịch này còn phục vụ nhu cầu bay khảo sát những khu vực đồi núi hiểm trở mà con người chưa đến được, nhằm khám phá những nét đặc trưng mới trong VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, hỗ trợ công tác nghiên cứu, quản lý, bảo vệ tài nguyên và khai thác phục vụ du lịch trong thời gian tới. 
Đồng Hới nhìn từ trên cao trong chuyến bay trên hành trình lên Phong Nha – Kẻ Bàng.
Đồng Hới nhìn từ trên cao trong chuyến bay 

trên hành trình lên Phong Nha – Kẻ Bàng.


Liên quan đến hoạt động mùa du lịch năm 2014, UBND tỉnh Quảng Bình cũng đã làm việc với Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội để thống nhất chạy chuyến tàu tăng cường đầu tiên vào ngày 29/5/2014 và thực hiện liên tục vào tất cả các ngày trong tuần. Cụ thể, 3 ngày đầu tuần tàu sẽ có sức chứa 600 hành khách, các ngày cuối tuần tàu sẽ nối thêm toa với sức chứa 1.000 hành khách.
Đồng Hới nhìn từ trên cao
 Đồng Hới nhìn từ trên cao
UBND tỉnh này cũng yêu cầu Sở GTVT, Sở VH-TT&DL phối hợp chặt chẽ với Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội kết nối phương tiện, hành khách từ ga Hà Nội đến Đồng Hới và ngược lại. Đồng thời, kết nối ga Đồng Hới với các điểm đến của du lịch tại Quảng Bình như: VQG Phong Nha – Kẻ Bàng, Khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp yên nghỉ, biển Nhật Lệ… 
Theo thống kê, chỉ tính riêng ngày 29/4 tới đây, đã có 2.000 lượt khách đăng kí vé tàu vào ga Đồng Hới, tăng gần gấp đôi so với những năm trước./.

Đọc thêm