Quảng Ninh đồng loạt tổ chức bầu trưởng thôn

(PLVN) -Tỉnh Quảng Ninh là địa phương tiên phong tổ chức đồng loạt cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022, ngay sau khi thực hiện việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1/1/2020.  
Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, bỏ phiếu bầu khu trưởng khu phố 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Ngày 5/1, tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố, nhiệm kỳ 2020-2022 tại 1.544 thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh với mục tiêu đảm bảo nhất thể hóa 100% bí thư chi bộ là trưởng thôn, bản, khu phố, trên cơ sở quy trình dân tin, Đảng cử.

Theo đó, những đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín thực tế trong cộng đồng dân cư và trong chi bộ, sẽ được lựa chọn để nhân dân, cử tri bầu ra trưởng thôn, bản, khu phố, sau đó tiến hành quy trình để bầu vào cấp ủy và đảm nhiệm đồng thời Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, bản, khu phố ở 100% các thôn, bản, khu phố trên địa bàn toàn tỉnh.

 Ông Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh, bỏ phiếu bầu khu trưởng tại khu phố 8, phường Hồng Hải, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Với mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố đã cho thấy rõ tính hiệu quả của việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở; tăng cường sự gắn kết, cầu nối giữa Đảng với nhân dân ở cơ sở, đảm bảo quy trình dân tin, đảng cử.

Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo rất chặt chẽ, công khai, minh bạch và dân chủ trong công tác rà soát nhân sự, chuẩn bị nhân sự theo đúng quy trình. 

Việc tổ chức tập trung bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố trong cùng một ngày là một trong những giải pháp, cách làm sáng tạo của tỉnh để thúc đẩy, làm tốt hơn nữa việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Theo quy định, cuộc bầu cử sẽ kết thúc trong ngày 5/1. Tuy nhiên, theo báo cáo sơ bộ của các địa phương, cơ bản các thôn, bản, khu phố đều phấn đấu hoàn tất công tác bỏ phiếu trong sáng 5/1.

Đọc thêm