4 người thiệt mạng sau trận mưa lớn ở Mỹ

(PLVN) - Ít nhất 4 người tử vong sau cơn mưa lớn gây ra lũ lụt kỷ lục ở Nashville, bang Tennessee.
Cơ quan thời tiết quốc gia ở Nashville cho biết lũ lụt nghiêm trọng từ tối 27/3 đến sáng 28/3.
Cơ quan thời tiết quốc gia ở Nashville cho biết lũ lụt nghiêm trọng từ tối 27/3 đến sáng 28/3.

Ngày 28/3, Thị trưởng Nashville John Cooper cho biết đã ký sắc lệnh tuyên bố tình trạng khẩn cấp cục bộ do lũ lụt ở Nashville, trong khi tìm kiếm nguồn lực từ bang Tennessee và chính phủ liên bang để hỗ trợ hạt Davidson.

Cơ quan thời tiết quốc gia ở Nashville cho biết lũ lụt nghiêm trọng từ tối 27/3 đến sáng 28/3.

Lũ lụt tấn công thành phố Nashville sau khi bang Tennessee từ ngày 27/3 hứng chịu lượng mưa lên tới 100-200 mm.
Lũ lụt tấn công thành phố Nashville sau khi bang Tennessee từ ngày 27/3 hứng chịu lượng mưa lên tới 100-200 mm. 

Văn phòng Quản lý Khẩn cấp Nashville thông báo lực lượng cứu hộ đã cứu ít nhất 130 người mắc kẹt trong xe và nhà riêng cho tới sáng 28/3. 

Cảnh sát trưởng Nashville John Drake cho hay họ đã tìm thấy thi thể của một người đàn ông 70 tuổi bị mắc kẹt trong xe, một phụ nữ 46 tuổi và một người đàn ông 64 tuổi gần khu trại cho người vô gia cư. Thi thể của nạn nhân còn lại là người đàn ông 65 tuổi được phát hiện ở một sân golf.

Lũ lụt tấn công thành phố Nashville sau khi bang Tennessee từ ngày 27/3 hứng chịu lượng mưa lên tới 100-200 mm. Khu vực Brentwood ở Nashville có thể đã ghi nhận lượng mưa trong khoảng 170-230 mm.

Theo cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ, nhiều con sông ở Tennessee đã ghi nhận mức nước cao nhất kể từ năm 2010.