Ả rập Xê-út gỡ bỏ lệnh cấm cuộc gọi internet

(PLO) - Từ ngày 21/9, Ả rập Xê-út dỡ bỏ lệnh cấm đối với các cuộc gọi internet nhằm thúc đẩy kinh doanh trực tuyến trong bối cảnh nước này đang tìm cách thúc đẩy các nguồn thu không đến từ dầu mỏ.

Theo AFP, thông tin trên được một người phát ngôn của Chính phủ Ả rập Xê-út công bố. Theo đó, các dịch vụ cuộc gọi thoại và gọi video trực tuyến như Skype của Microsoft và WhatsApp của Facebook thỏa mãn các yêu cầu quy định sẽ có thể truy cập được từ 21h00 GMT ngày 20/9. 

Việc dỡ bỏ lệnh cấm như vậy có thể ảnh hưởng lớn đến các nhà mạng chính của Ả rập Xê-út vốn có được nguồn thu đáng kể từ các cuộc gọi và tin nhắn quốc tế.

Chính sách này là một phần trong chương trình cải cách của Chính phủ Ả rập Xê-út nhằm đa dạng hóa các nguồn thu trong bối cảnh giá dầu giảm mạnh.