Ấn Độ sẽ đáp trả đe dọa từ bên ngoài

(PLO) - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong bài phát biểu nhân Quốc khánh ngày 15/8 tuyên bố Ấn Độ đủ mạnh để bảo vệ biên giới trước bất cứ mối đe dọa nào.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trong lễ kỷ niệm quốc khánh Ấn Độ. Ảnh Dân Việt
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu trong lễ kỷ niệm quốc khánh Ấn Độ. Ảnh Dân Việt

Theo AFP, phát biểu trước hàng người dân, ông Modi khẳng định an ninh là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ. “Dù ở trên biển hay biên giới trên đất liền, trên không gian mạng hay trên không, ở mọi mặt trận, Ấn Độ đều có năng lực và đủ mạnh để vượt qua những đối tượng muốn chống lại đất nước của chúng ta”, ông Modi tuyên bố.

Phát biểu trên được ông Modi đưa ra trong lúc cuộc giằng co giữa nước này với Trung Quốc vì cao nguyên Doklam ở dãy Himalaya đã bước sang tháng thứ 3. Cùng lúc, quan hệ giữa Ấn Độ với Pakistan cũng đang căng thẳng vì tranh chấp lãnh thổ.