Ấn Độ thử nghiệm tên lửa đánh chặn tầm xa tốc độ cao

(PLVN) - Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa đánh chặn tốc độ cao Prithvi (PDV) chống lại một mục tiêu điện tử từ một cơ sở quốc phòng ở ngoài khơi bờ biển Orissa, miền đông Ấn Độ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo tờ Odisha Sun Times, tên lửa đánh chặn chống tên lửa đạn đạo Prithvi của Ấn Độ đã được phóng từ tổ hợp phóng tên lửa số IV ở bãi thử nghiệm Abdul Kalam trên đảo Abdul Kalam ở vịnh Bengal.

Giới chức Ấn Độ đang phân tích các dữ liệu liên quan đến vụ phóng tên lửa mới nhất để đánh giá mức độ thành công cũng như các vấn đề của tên lửa.

Tên lửa đánh chặn PDV do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) phát triển.

Trong số các công năng đáng chú ý của tên lửa PDV có việc nó có khả năng tiêu diệt một tên lửa đang bay tới khi tên lửa này đang ở khoảng cách 2.000 km ngoài bầu khí quyển Trái đất.

Tháng 9 năm ngoái, Ấn Độ cũng đã phóng thử tên lửa này để xác định khả năng đánh trúng mục tiêu vào ban đêm.