Anh: Lái xe gây chết người có thể đối mặt án tù chung thân

(PLO) - Những lái xe nguy hiểm gây chết người ở Anh sẽ phải đối mặt với án  tù chung thân.

Tờ Guardian của Anh dẫn lời các bộ trưởng nước này cho biết các trường hợp lái xe nguy hiểm được xác định bao gồm những người sử dụng điện thoại khi lái xe, lái xe khi say rượu hoặc sử dụng ma túy và các chất kích tích khác.

Ngoài ra, lái xe gây tổn thương nghiêm trọng cũng được bổ sung thành một tội danh mới. Các thay đổi này đồng nghĩa với việc những lái xe sẽ đối mặt với việc bị kết án tù với thời hạn tương đương tội ngộ sát.

Trước đó, mức án tối đa đối với tội lái xe gây chết người ở Anh là 14 năm tù. Những thay đổi nói trên diễn ra sau một chiến dịch vận động của các gia đình và một nhóm nghị sỹ của Anh nhằm cải thiện an toàn giao thông ở nước này.

Theo thống kê, trong năm 2016, ở Anh có 157 người bị buộc tội lái xe nguy hiểm gây chết người và 32 người bị buộc tội lái xe gây chết người trong tình trạng say rượu hoặc ma túy.