Anh, Nga ghi nhận các trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên

(PLVN) - Phó Thủ tướng Nga Tatiana Golikova ngày 31/1 cho hay, Nga đã phát hiện 2 trường hợp đầu tiên bị nhiễm virus corona.
Người dân ở thủ đô London của Anh đeo khẩu trang phòng dịch bệnh.
Người dân ở thủ đô London của Anh đeo khẩu trang phòng dịch bệnh.

Theo hãng tin Sputnik, thông báo trên được Phó Thủ tướng Nga đưa ra sau cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do chủng mới virus corona của Nga ngày 31/1.

“Trên lãnh thổ Nga đã phát hiện 2 bệnh nhân bị nhiễm virus corona, bao gồm 1 trường hợp ở khu vực Ngoại Baikal và 1 ở vùng Tyumen. Cả hai đều là công dân Trung Quốc”, bà Tatiana Golikova cho biết.

Tại Anh, Reuters dẫn thông báo của người đứng đầu cơ quan y tế Anh ngày 31/1 cho hay, 2 bệnh nhân trong cùng 1 gia đình ở nước này cũng đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona. Đây là các trường hợp bệnh đầu tiên được ghi nhận ở Anh.

Tính đến ngày 31/1, đã có tổng cộng 9.692 trường hợp nhiễm virus được xác định tại Trung Quốc và 213 trường hợp tử vong. 

Trong số này, giới chức y tế Trung Quốc cho biết, có tới 5.806 ca nhiễm virus và 204 người chết ở tỉnh Hồ Bắc – tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh.