Australia phá âm mưu đánh bom máy bay

(PLO) - Giới chức Australia ngày 30/7 cho biết đã phá một âm mưu đánh bom máy bay bằng thuốc nổ, bắt giữ 4 người có liên quan.
Cảnh sát Australia vừa phá âm mưu đánh bom máy bay. Ảnh minh họa
Cảnh sát Australia vừa phá âm mưu đánh bom máy bay. Ảnh minh họa

Theo AFP, thông tin trên được đích thân Thủ tướng Australia công bố. “Tối qua đã có một chiến dịch chống khủng bố chung quy mô lớn được tiến hành để triệt phá âm mưu khủng bố đánh bom máy bay. Mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố đang rất hiện hữu. Chiến dịch phá âm mưu tấn công vừa được thực hiện tối qua rất hiệu quả nhưng chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm”, ông Turnbull nói. Theo Thủ tướng 

Australia, âm mưu vừa bị triệt phá được chuẩn bị khá công phu, dường như không phải là sản phẩm của một kẻ tấn công kiểu sói đơn độc.

Cho biết thêm về vụ việc, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát liên bang Australia Andrew Colvin nói rằng đây là một âm mưu tấn công lấy cảm hứng từ Hồi giáo. 4 người đàn ông đã bị bắt trong một loạt các cuộc đột kích được cảnh sát tiến hành trên khắp Sydney hôm 29/7. “Chúng tôi tin rằng đó là một âm mưu lấy cảm hứng từ chủ nghĩa Hồi giáo. Còn bản chất thực sự sau âm mưu đó là gì thì chúng tôi phải điều tra kỹ lưỡng”, ông Colvin cho hay.

Ông Colvin cho biết thêm rằng, trong những ngày gần đây, nhà chức trách Australia đã nhận được “thông tin đáng tin cậy từ các cơ quan đối tác” về việc một số người ở Sydney đang chuẩn bị thực hiện một vụ tấn công khủng bố bằng cách đặt thiết bị nổ trên máy bay nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin cũng như xác nhận những đối tượng bị bắt giữ từng bị đưa vào diện theo dõi hay không. Ngoài ra, ông này thông tin cảnh sát trong quá trình đột kích các địa điểm ở Sydney đã thu giữ một số đồ vật đáng chú ý. 

Giới chức Australia không nói rõ âm mưu tấn công vừa bị triệt phá nhằm vào chuyến bay trong nước hay quốc tế nhưng tờ Sydney’s Daily Telegraph đưa tin mục tiêu của âm mưu là một chuyến bay nội địa. Đài ABC của Australia thì đưa tin rằng cảnh sát đã phát hiện một số đồ dùng có thể sử dụng để làm bom tự chế tại một trong những ngôi nhà bị đột kích.

Reuters cho biết, cùng với việc thông báo về âm mưu nói trên, Thủ tướng Australia Turnbull cũng xác nhận việc tăng cường các biện pháp an ninh ở các sân bay quốc nội và quốc tế lớn trên cả nước. Theo ông Turnbull, các biện pháp này được thực hiện theo khuyến nghị của cơ quan an ninh và tình báo Australia. “Một số biện pháp là hiện hữu nhưng một số biện pháp người dân sẽ không thấy được”, ông nói. Còn ông Colvin thì cho biết cảnh sát và các cơ quan an ninh sẽ được tăng cường hiện diện ở các sân bay. 

Các hãng hàng không cũng đã yêu cầu hành khách có mặt tại sân bay ít nhất 2 giờ trước giờ bay đối với các chuyến bay quốc nội và 3 giờ đối với các đường bay quốc tế, đồng thời cũng như hạn chế mang theo hành lý. “Australia đang thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh mạnh mẽ tại các sân bay. Những thay đổi này là để đảm bảo an ninh hơn”, hãng hàng không Qantas thông báo. Còn hãng Airline Virgin Australia nhấn mạnh các biện pháp an ninh sân bay bổ sung đang được áp dụng chỉ là biện pháp cảnh giác và hành khách không nên lo ngại.

Mức báo động khủng bố quốc gia ở Australia đã được nâng lên mức có thể từ tháng 9/2014 khi có nhiều lo ngại các cá nhân bị ảnh hưởng bởi các nhóm như Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể thực hiện các vụ tấn công. Kể từ đó cho đến nay, Australia đã công bố luật an ninh quốc gia mới và cũng đã bắt giữ nhiều đối tượng tình nghi. Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan cho biết, trước vụ việc vừa bị phát giác, tổng cộng 12 âm mưu tấn công đã bị ngăn chặn, 70 người bị khởi tố vì các tội danh liên quan đến những âm mưu này.