Bỉ tăng cường an ninh sau vụ nổ tại nhà ga

(PLO) - Lực lượng an ninh Bỉ ngày 21/6 cho biết đã nhận dạng được người đàn ông đã gây ra vụ nổ tại nhà ga trung tâm Brussels trước khi bị bắn chết 1 ngày trước đó.
Cảnh sát Bỉ phong tỏa bên ngoài Nhà ga Trung tâm ở Brussels sau vụ nổ. Ảnh: THX/TTXVN
Cảnh sát Bỉ phong tỏa bên ngoài Nhà ga Trung tâm ở Brussels sau vụ nổ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo AFP, thông tin về việc nhận dạng được thủ phạm đã được Bộ trưởng nội vụ Bỉ Jan Jambon xác nhận. Truyền thông Bỉ cho hay, thủ phạm là một người đàn ông 37 tuổi, sống ở quận Molenbeek, Brussels – khu có nhiều người nhập cư và là nơi những phần tử thánh chiến liên quan đến các vụ tấn công xảy ra trước đây ở châu Âu sinh sống.

Các nhân chứng kể lại rằng nghi phạm đã hô to Thánh Allah vĩ đại trước khi kích nổ khối thuốc nổ, gây ra một đám cháy nhỏ ở sảnh ngầm của nhà ga. 

Phát biểu ngày 21/6, Thủ tướng Bỉ Charles Michel nói rằng vụ việc vừa xảy ra là một vụ tấn công khủng bố và rằng thiệt hại có thể đã lớn hơn nếu thiết bị nổ hết công suất. Ông Michel cũng cho hay các biện pháp an ninh tăng cường sẽ được áp đặt sau vụ việc.