Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm châu Á

(PLO) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis tối 22/1 tới Jakarta, Indonesia, chính thức khởi động chuyến thăm 1 tuần tới châu Á.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AP/VnE
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: AP/VnE

Theo AFP, tại Indonesia, hôm nay (23/1), ông Mattis sẽ có các cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia Joko Widodo và Bộ trưởng Quốc phòng Ryamizard Ryacudu về hợp tác hàng hải. Sau Indonesia, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sẽ tới Việt Nam. Biển Đông được cho là một chủ đề sẽ được bàn thảo giữa ông Mattis và người đồng cấp Việt Nam. 

Phát biểu trước chuyến thăm, ông Mattis khẳng định nước Mỹ tôn trọng Việt Nam và Indonesia. Ông cũng cho biết trong chuyến thăm, ông sẽ nhấn mạnh quan điểm Mỹ tôn trọng chủ quyền của các quốc gia ở châu Á, tôn trọng các quyết định và phát biểu của các nước này.