Các nước Arabia nhận phản hồi từ Qatar về danh sách yêu cầu

(PLO) - Saudi Arabia và các đồng minh ngày 5/7 cho biết đã nhận được câu trả lời của Qatar về danh sách yêu cầu để phục hồi mối quan hệ.

AFP dẫn tuyên bố từ Bộ ngoại giao Saudi Arab cho biết Ngoại trưởng Adel al-Jubeir đã nhận được phản hồi chính thức từ Qatar thông qua Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait Sheikh Mohammad Abdullah Al-Sabah. Nội dung của phản hồi chưa được công bố nhưng Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman AlThani ngày 4/7 nói rằng danh sách những yêu cầu là phi thực tế và không khả thi.

Các động thái trên diễn ra trước khi Bộ trưởng ngoại giao của 4 nước là Saudi Arab, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Bahrain và Ai Cập ngày 5/7 có cuộc gặp tại Cairo để bàn về bước tiếp theo trong cuộc khủng hoảng hiện nay ở Vùng Vịnh.