Các trường học ở Hàn Quốc bắt đầu học trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 gia tăng

(PLVN) -  Các trường học ở Seoul và các khu vực lân cận đã bắt đầu học trực tuyến để bảo vệ học sinh khi tình trạng Covid-19 lây lan, gia tăng khắp Hàn Quốc.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã ra lệnh cho tất cả 7.826 trường mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trong khu vực đô thị - Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi - phải tổ chức các lớp học trực tuyến, cho đến ngày 11/9, để tránh sự lây lan của Covid-19.

Theo biện pháp mới, 6.840 trường học trên toàn quốc, ngoại trừ những trường vẫn đang trong kỳ nghỉ hè, đã hủy bỏ các lớp học trực tiếp và tiếp tục học online vào hôm nay, thứ tư ngày 26/8.

Một trường tiểu học tham dự một lớp học trực tuyến tại nhà ở Seoul vào ngày 26/8.
Một trường tiểu học tham dự một lớp học trực tuyến tại nhà ở Seoul vào ngày 26/8. 

Học sinh trung học không phải tuân theo chính sách chuẩn bị cho Kỳ thi Kiểm tra Năng lực Học tập Cao đẳng (CSAT), kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia hàng năm dự kiến diễn ra vào ngày 3/12, trong đó khoảng 480.000 học sinh dự kiến sẽ tham gia.

Một giáo viên bắt đầu một lớp học trực tuyến từ phòng học trống ở một trường trung học ở Suwon, kề Seoul, vào ngày 26/8.
 Một giáo viên bắt đầu một lớp học trực tuyến từ phòng học trống ở một trường trung học ở Suwon, kề Seoul, vào ngày 26/8.

Chuyển sang hướng dẫn chỉ học trực tuyến là một phần của quy định phòng chống Covid-19 hà khắc nhất mà quốc gia này vẫn chưa thực thi trước đó. Tuy nhiên, Bộ Giáo dục đã đưa ra biện pháp trước vì Covid-19 đang lây lan ở Hàn Quốc với tốc độ đáng báo động, đặc biệt là ở khu vực đô thị.

Bộ cho biết thêm, sau khi giám sát chặt chẽ sự lây lan của virus cho đến ngày 11/9, họ sẽ quyết định có gia hạn thêm biện pháp này hay không.

Trước đó, trong bối cảnh gia tăng các ca nhiễm virus mới, 2.100 trường học đã tạm dừng các lớp học trực tiếp vào thứ Ba - 25/8, phá vỡ kỷ lục trước đó là 1.845 vào thứ Hai - 24/8.