Campuchia cấm xuất khẩu cát

(PLO) - Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia vừa thông báo Campuchia sẽ cấm tất cả các hoạt động xuất khẩu cát vì lý do môi trường.
Một thuyền khai thác cát hoạt động trên sông Mekong ở Phnom Penh. Ảnh: AFP/TTXVN
Một thuyền khai thác cát hoạt động trên sông Mekong ở Phnom Penh. Ảnh: AFP/TTXVN

Reuters dẫn lời Người phát ngôn Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia Meng Saktheara nói rằng quyết định của Chính phủ Campuchia được đưa ra theo kiến nghị của các nhóm môi trường và Chính phủ cũng cho rằng hoạt động khai thác cát quy mô lớn đã gây thiệt hại tới môi trường của nước này.

Trước đó, tháng 11/2016, Campuchia cũng đã cấm xuất khẩu cát tạm thời nhưng các nhóm môi trường ở nước này cho hay cát sau đó vẫn được xuất khẩu một cách bất hợp pháp.

Theo Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia, hầu hết cát của Campuchia đã được đưa tới Singapore để phục vụ các hoạt động mở rộng của nước này.