Cháy tàu du lịch ở Indonesia, 23 người chết

(PLO) - 23 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác sáng nay (1/1) đã bị thương trong một vụ hỏa hoạn xảy ra trên một tàu du lịch chở gần 250 người ở Indonesia.
Con tàu cháy đen sau vụ hỏa hoạn.
Con tàu cháy đen sau vụ hỏa hoạn.

Reuters dẫn lời Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Jakarta cho biết, tàu cao tốc Zahro Express đã bốc cháy chỉ ít lâu sau khi rời cảng Muara Angke ở phía Bắc Jakarta.

Cảnh sát nói rằng nguyên nhân vụ hỏa hoạn nhiều khả năng là do chập một mạch trên một máy phát điện trên tàu.

“Làn khói dày đặc đột ngột bốc lên, bao phủ cả con tàu. Tất cả hành khách có mặt đều vô cùng sợ hãi và chạy lên boong tàu, sau đó ném phao cứu sinh xuống nước. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa đã bùng phát dữ dội từ khu vực chứa nhiên liệu trên tàu”, anh Ardi, một người sống sót trong vụ việc hiện đang được điều trị ở bệnh viện tại Jakarta, cho hay.

Con tàu sau đó đã được kéo trở lại cảng Muara Angke. 

Theo người đứng đầu Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Jakarta Hendra Sudirman, 248 người đã có mặt trên con tàu tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn. 

Trong số hơn 200 người đã được giải cứu có 32 người bị thương đang được điều trị tại các bệnh viện ở Jakarta.

Những vụ tai nạn đường thủy là chuyện thường xuyên xảy ra ở Indonesia do các tàu thuyền thường xuyên trong tình trạng quá tải và được trang bị rất ít phao cứu sinh.