Công bố danh tính 4 nghi phạm khác trong vụ sát hại công dân Triều Tiên

(PLO) - Danh tính của 4 nghi phạm khác đã bị truy tố cùng với 2 phụ nữ bị cáo buộc sát hại công dân Triều Tiên mang hộ chiếu Kim Chol nhưng được cho là Kim Jong Nam ngày 12/10 đã lần đầu được công bố tại tòa án.
Ông Kim Jong-nam. Ảnh: AFP/Dân trí
Ông Kim Jong-nam. Ảnh: AFP/Dân trí

Theo Reuters, tại tòa án, cảnh sát điều tra Wan Azirul Nizam Che Wan Aziz cho biết, 4 nghi phạm chưa được công bố danh tính được xác định bao gồm các ông Chang, Y, James và Hanamori.

Theo ông Wan Azirul, Y chính là người đàn ông xuất hiện trong video được chiếu tại tòa. Người này đội mũ đen, mang balo màu đen và đi tới sân bay cùng với công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương.

“Theo điều tra của tôi, Y chính là người đã bôi một chất lỏng lên nghi phạm thứ 2”, ông Wan Azirul nói, đề cập đến Hương. Còn Chang được nhìn thấy gặp công dân Indonesia Aisyah tại một nhà hàng ở sân bay trong một đoạn băng khác cũng được chiếu tại tòa án.

Vẫn theo viên cảnh sát, Hanamori đã chỉ đạo Y còn James là người đã “chiêu mộ” Siti Aisyah. Song, ông này không cho biết liệu 4 nghi phạm này là các công dân Triều Tiên hay liệu họ có phải chính là 4 người đã bỏ trốn khỏi sân bay về Bình Nhưỡng trong ngày xảy ra vụ án mạng hay không. Phiên tòa sẽ tiếp diễn vào ngày 24/10. 

Liên quan đến vụ việc, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 12/10, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết phía Việt Nam hiện vẫn đang phối hợp với các luật sư và các cơ quan chức năng Malaysia để củng cố lập luận bào chữa cho công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương.