Công bố nguồn virus gây ra làn sóng lây nhiễm thứ hai tại Nhật Bản

(PLVN) - Viện Truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản cho biết, virus corona mới được phát tán ở Nhật Bản kể từ tháng 3 có nhiều khả năng đến từ châu Âu và Hoa Kỳ, thay vì Trung Quốc.
Nhà ga khởi hành quốc tế tại Sân bay Haneda (Tokyo, Nhật Bản) vắng vẻ do dịch COVID-19 dù đang trong các kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Ảnh: ChinaDaily
Nhà ga khởi hành quốc tế tại Sân bay Haneda (Tokyo, Nhật Bản) vắng vẻ do dịch COVID-19 dù đang trong các kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng. Ảnh: ChinaDaily

ChinaDaily đưa tin, dựa trên phân tích các nhóm nhiễm virus và các mẫu gen được thu thập từ các bệnh nhân COVID-19 tại Nhật Bản, Viện Truyền nhiễm quốc gia Nhật Bản đã đưa ra kết luận trên và công bố nó trên trang web của mình, với một biểu đồ chuyển động cho thấy các mạng gen đơn bội của virus. Các mạng này được mô tả như một phương pháp trực quan để hình dung mối quan hệ giữa các kiểu gen riêng lẻ ở cấp độ dân số.

"Virus được xác nhận ở Nhật Bản có đặc điểm gần với gen của virus lan truyền ở các nước châu Âu hơn là từ Vũ Hán. Nó có thể đã lan sang nhiều vùng khác nhau ở Nhật Bản thông qua du khách và người trở về từ nước ngoài" - Viện cho biết.

Theo nghiên cứu, đã có hai đợt lây nhiễm virus corona lan truyền tại Nhật Bản. Đợt đầu tiên có khả năng virus từ Vũ Hán (Trung Quốc) và hiện tại phần lớn được kiềm chế. Nhưng làn sóng thứ hai, bắt đầu vào tháng 3 và rất có thể đến từ châu Âu và Mỹ và lan rộng hơn nhiều.

Số ca nhiễm ở Nhật Bản đã hơn 14.000 người và đất nước đang xem xét nhiều cách hơn để ngăn chặn dịch. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đề nghị đẩy lùi thời điểm bắt đầu năm học đến tháng 9, thay vì tháng 4. Ông nói rằng sự thay đổi này có thể ảnh hưởng lớn đến không chỉ trẻ em và cha mẹ của chúng mà cả xã hội.

Bộ trưởng Giáo dục Koichi Hagiuda ủng hộ đề xuất của Thủ tướng Abe và cho biết đó sẽ trở thành lựa chọn nếu nhận được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng.