Cử tri Pháp đi bỏ phiếu bầu Quốc hội vòng 2

(PLO) - Cử tri Pháp ngày 18/6 đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội vòng 2. Tổng thống Emmanuel Macron dự kiến sẽ giành được thế đa số áp đảo tại Quốc hội, mở đường cho ông thực hiện những cải cách kinh tế và xã hội sâu rộng.
Bầu cử Quốc hội Pháp. Ảnh: TTXVN
Bầu cử Quốc hội Pháp. Ảnh: TTXVN

Theo Reuters, chỉ 1 tháng sau khi trở thành nguyên thủ trẻ nhất trong lịch sử nước Pháp hiện đại, các thăm dò cho thấy đảng Cộng hòa tiến lên của ông Macron (LREM) dự kiến sẽ giành được 75 đến 80% số ghế trong Hạ viện Pháp.

Tuy nhiên, tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu được cho là thấp kỷ lục, cho thấy sự tức giận và vỡ mộng của cử tri với chính trị Pháp, mà cuối cùng có thể cản trở những cải cách của ông Macron.

Cho đến nay, LREM mới được thành lập chưa đầy 1 năm và khoảng 3/4 các nghị sỹ của đảng chưa có kinh nghiệm chính trị. Do đó, chiến thắng của đảng dự kiến sẽ làm thay đổi bộ mặt của Quốc hội Pháp sau nhiều thập kỷ do các đảng bảo thủ và xã hội lãnh đạo.