Cuba, Colombia bầu cử Quốc hội

(PLO) - Cử tri Cuba ngày 11/3 đã đi bỏ phiếu trong một cuộc bầu cử được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình bầu ra chủ tịch mới của đảo quốc này.
Một người dân Cuba đi bầu cử Quốc hội. Ảnh: EPA/TTXVN
Một người dân Cuba đi bầu cử Quốc hội. Ảnh: EPA/TTXVN

Theo AFP, khoảng 90% trong tổng số 8 triệu cử tri đủ điều kiện đi bầu sẽ tham gia bỏ phiếu bầu ra 605 nghị sỹ trong Quốc hội Cuba. Các thành viên mới trong Quốc hội sau đó sẽ chọn ra người kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào tháng tới. Kết quả bỏ phiếu dự kiến sẽ được công bố trong ngày hôm nay (12/3).

Cũng trong ngày 11/3, người dân Colombia đã đi bỏ phiếu bầu Quốc hội mới. Hơn 36 triệu người Colombia đủ điều kiện đi bầu cử. Cuộc bầu cử yên bình nhất trong nửa thế kỷ xung đột ở Colombia này cũng được xem là phép thử đối với thỏa thuận hòa bình mà Chính phủ đã đạt được với phong trào nổi dậy FARC.