Cướp biển Somalia trả tự do cho tàu Ấn Độ

Hải tặc Somalia vừa phóng thích 11 thành viên thủy thủ đoàn của một tàu Ấn Độ bị chúng bắt gần một năm trước đây. Chính quyền Ấn Độ cho biết, thủy thủ đoàn trên con tàu đã được trả tự do và trở về nước trên tàu hải quân Tây Ban Nha.

Hải tặc Somalia vừa phóng thích 11 thành viên thủy thủ đoàn của một tàu Ấn Độ bị chúng bắt gần một năm trước đây. Chính quyền Ấn Độ cho biết, thủy thủ đoàn trên con tàu đã được trả tự do và trở về nước trên tàu hải quân Tây Ban Nha.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chưa rõ họ có phải trả bất kỳ khoản tiền chuộc nào để đổi lấy tự do không. Ngày 11/4/2010, cướp biển Somalia đã giữ tàu MV Rak Afrikana nói trên gần quần đảo Seychelles, bắt 23 người làm con tin.

Chính quyền Ấn Độ cho hay, 79 người dân trên 7 chiếc thuyền nữa hiện vẫn bị hải tặc giam giữ. Họ đang cố gắng đàm phán để có thể giải thoát thêm cho những người Ấn Độ khác trên thuyền.

Theo Ngoại trưởng Ấn Độ, Chính phủ nước này đang làm mọi điều có thể để giải cứu nạn nhân, đồng thời cho biết 136 người trong tổng số 215 người bị hải tặc bắt giữ vào năm ngoái đã được phóng thích.

Tháng trước, 28 tên hải tặc Somalia bị bắt ở biển Ấn Độ đã được giao cho cảnh sát Ấn Độ xử lý.

Phương Thanh (theo BBC)