Cựu Tổng thống Brazil chấp nhận thụ án tù

(PLO) - Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva ngày 7/4 đã tới đồn cảnh sát nộp mình để bắt đầu thi hành bản án 12 năm tù vì tội tham nhũng.
 Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva. Ảnh: AP/VOV
Cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva. Ảnh: AP/VOV

Theo Reuters, ông Lula sau đó đã được cảnh sát đưa bằng trực thăng tới thành phố Curitiba rồi được đưa tới trụ sở cảnh sát liên bang ở đây để thụ án. Ông này bị buộc tội nhận hối lộ, trong đó có việc để một công ty kiến trúc cải tạo 1 căn hộ ven biển để đổi lấy những hợp đồng thi công các dự án công dù ông bác bỏ việc sở hữu căn hộ. 

Trong một bài phát biểu trước những người ủng hộ Đảng Công nhân trước đó ít giờ, ông Lula vẫn khẳng định mình vô tội. Tuy nhiên, ông cho biết sẽ tuân thủ pháp luật và ra đầu thú. Trước đó, những người ủng hộ ông đã ngăn ông rời tòa nhà của đảng để tới cảnh sát nộp mình.