Đại quan từ chức... vì ngoại tình

(PLO) -Tờ Mainichi vừa dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết, người sẽ thay thế Thứ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Toshinao Nakagawa, 46 tuổi là Hạ nghị sĩ Masaki Ogushi, 51 tuổi. 
Thứ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, ông Toshinao Nakagawa (phải)
Thứ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, ông Toshinao Nakagawa (phải)

Trong đơn xin từ chức, ông Toshinao Nakagawa chỉ nói là vì “lý do cá nhân”, nhưng khi chia sẻ trên tài khoản Facebook, Thứ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp thừa nhận, đã ngoại tình và gửi lời xin lỗi. “Mặc dù đã có gia đình, nhưng tôi đã yêu một phụ nữ (người mẫu bikini và kimono chuyên nghiệp) quen từ thời còn là nhân viên của một công ty.

Tôi đã làm tổn thương sâu sắc người phụ nữ ấy, nên muốn xin lỗi về điều đó. Không gì có thể biện minh cho hành vi vô đạo đức đó của tôi. Tôi thực lòng xin lỗi. Tôi đã giải thích tất cả mọi chuyện với vợ cuối năm ngoái, và cũng đã xin lỗi rất nhiều”, ông Toshinao Nakagawa đã viết như vậy trên Facebook.

Ông Toshinao Nakagawa quyết định từ chức sau khi tờ Shukan Shincho chuẩn bị công bố các thông tin chi tiết về cuộc chia tay với người tình, trước khi vợ sinh con trai và là nghị sĩ nam đầu tiên ở Nhật Bản đề nghị được nghỉ phép trong thời gian vợ sinh con. 

Trong khi đó, hãng AFP vừa cho biết, Thống đốc bang Alabama (Mỹ) Robert Bentley, 74 tuổi, đã nộp đơn từ chức trước khi nghị viện bang bắt đầu quy trình luận tội về mối quan hệ ngoài hôn nhân của ông với nữ cố vấn chính trị Rebekah Caldwell Mason, 45 tuổi.

Theo thỏa thuận với giới công tố, ông Robert Bentley đã quyết định nhận tội nhẹ hơn là vi phạm quy định về tranh cử và vĩnh viễn bị cấm chạy đua vào các vị trí trong chính phủ. Mối quan hệ giữa ông Robert Bentley và nữ cố vấn đã có gia đình từng là chủ đề bàn tán của dư luận năm 2015, thời điểm vợ Thống đốc đột ngột nộp đơn ly hôn.

Vợ ông Robert Bentley biết được bí mật của chồng sau khi Thống đốc bang Alabama dùng iPhone nhắn tin cho tình nhân, và chiếc điện thoại này được đồng bộ hóa với iPad của bà. Và vụ bê bối chính thức bị phanh phui hồi đầu năm 2016, sau khi một sĩ quan cảnh sát cung cấp cho trang tin AL.com toàn bộ thông tin có liên quan giữa ông Robert Bentley với bà Rebekah Caldwell Mason.

Thống đốc bang Alabama Robert Bentley
Thống đốc bang Alabama Robert Bentley

Hạ nghị sĩ Todd Courser cũng từng bị dư luận cáo buộc là chính khách Mỹ khai gian "ngủ với trai" để che giấu việc ngoại tình với nữ nghị sĩ Cindy Gamrat. Tuy đã xin lỗi về chuyện này, nhưng ông Todd Courser khẳng định không từ chức Hạ nghị sĩ vì “là nạn nhân của một âm mưu tống tiền”. Đồng thời đổ trách nhiệm cho 3 cựu trợ lý đã thông đồng với “cỗ máy chính trị và mafia” để lật đổ ông. Cặp đôi này đều là người của đảng Cộng hòa ở bang Michigan. 

Từng là một trong các tư lệnh hàng đầu của quân đội Mỹ ở Afghanistan, nhưng Thiếu tướng Jeffrey Sinclair phải đối mặt với nguy cơ bị loại khỏi quân ngũ, cùng mức án 15 năm tù giam, sau khi thừa nhận quan hệ với 3 phụ nữ và cản trở công lý. Tuy nhiên ông Jeffrey Sinclair không thừa nhận cáo buộc dùng vũ lực ép buộc một nữ đại úy quan hệ tình dục với mình, dọa giết gia đình bà nếu dám tố cáo.

Ông Jeffrey Sinclair là sĩ quan cao cấp nhất trong quân đội Mỹ đối mặt với các cáo buộc cưỡng bức tình dục. Ngày 19-4, nhà bình luận và người dẫn chương trình hàng đầu Bill O’Reilly đã phải chia tay với Fox News, sau khi ông dính vào nhiều cáo buộc sex.

Trong thông báo sa thải, hãng 21st Century Fox, công ty mẹ của Fox News cho biết, ông Bill O’Reilly và công ty đã phải chi tới 13 triệu USD cho 5 phụ nữ để dàn xếp các cáo buộc sách nhiễu tình dục. Ngoài ra, hàng chục nhà quảng cáo đã tẩy chay chương trình do ông Bill O’Reilly phụ trách, khiến Fox News bị ảnh hưởng cả tài chính lẫn danh tiếng.../.

Sau khi từ chức (16-6-2013), cựu Thủ tướng Cộng hòa Czech Petr Necas đã thừa nhận ngoại tình với nữ trợ lý. “Tôi đã quan hệ với Jana Nagyova và chúng tôi cũng đã tính đến chuyện tương lai”, hãng AFP dẫn lời ông Petr Necas được đăng trên tờ Pravo hôm 13-7-2013.
Bà Jana Nagyova, Chánh văn phòng nội các (nữ trợ lý và người tình của ông Petr Necas), cùng 7 quan chức cấp cao đã bị buộc tội lạm dụng chức quyền và hối lộ. Khi đó, công tố viên còn nghi bà Jana Nagyova cấu kết với tình báo quân đội để theo dõi vợ ông Petr Necas./.