Dịch Covid sáng ngày 27/9: Ca tử vong ở Nga tăng cao nhất trong 2 tháng

(PLVN) - Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 1 ngày qua, thế giới ghi nhận trên 281.000 ca bệnh COVID-19 và trên 5.000 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt mốc 33 triệu ca, trong đó gần 1 triệu ca tử vong.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đưa ra cảnh báo số ca tử vong do Covid-19 trên toàn cầu có thể tăng hơn gấp đôi, lên tới 2 triệu người nếu các biện pháp phòng ngừa không được duy trì.

Ca tử vong ở Nga tăng cao nhất trong 2 tháng

Nga ghi nhận 7.523 ca nhiễm virus corona trong ngày 26/9 và Moscow là nơi có nhiều ca nhiễm mới nhất kể từ 8/6. Trên toàn nước Nga, có 169 ca tử vong, nhiều nhất kể từ 27/9, nâng tổng số người chết vì Covid-19 tại đây lên 20.225.

Số ca Covid-19 ở Moscow tăng thêm 1.792, tăng 15% so với một ngày trước đó. Hôm 25/9, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin yêu cầu những công dân trên 65 tuổi và người có bệnh ở trong nhà cho tới 28/9. Ông cũng khuyên các công ty cho nhiều nhân viên làm việc từ nhà.

Trung Quốc không có ca lây nhiễm trong nước

Cùng ngày, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết Trung Quốc không ghi nhận ca mới lây nhiễm trong nước, nhưng vẫn có 15 ca nhập cảnh mới. Tính đến hết ngày 25/9, Trung Quốc đã ghi nhận tổng cộng 2.788 ca nhập cảnh, trong đó 3 ca nguy kịch.

Tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc hiện là 85.337 ca, trong đó 167 ca đang được điều trị và 4.634 ca đã tử vong.

Chưa tới 10% dân Mỹ có kháng thể với Covid-19, khó đạt miễn dịch cộng đồng

Nghiên cứu mới cho thấy chưa tới 10% người dân ở Mỹ có kháng thể chống lại virus SARS-CoV-2 vào giữa mùa hè và điều này đồng nghĩa nước Mỹ vẫn còn đối diện với một con đường dài để đạt được miễn dịch cộng đồng.

Nghiên cứu trên được đăng trên tạp chí khoa học uy tín The Lancet ngày 25/9. Cụ thể, Đài CNN dẫn lại nghiên cứu cho biết chỉ xấp xỉ 9,3% người dân ở Mỹ có kháng thể với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 tính tới cuối tháng 7 năm nay. Từng khu vực có tỉ lệ khác nhau, chẳng hạn phía tây có 3,5% và tây bắc có 27%.

Các nhà nghiên cứu - dẫn đầu là bác sĩ Shuchi Anand đến từ Đại học Stanford - đã phân tích các mẫu huyết tương từ hơn 28.500 bệnh nhân hồi tháng 7 tại xấp xỉ 1.300 cơ sở ở 46 tiểu bang của Mỹ.

"Nghiên cứu này rõ ràng đã xác nhận một điều: Dù tỉ lệ mắc Covid-19 ở Mỹ cao, số người có kháng thể vẫn còn thấp và chúng ta vẫn chưa tiến gần tới việc đạt được miễn dịch cộng đồng.

Từ đây cho đến lúc một vắc xin ngừa Covid-19 hiệu quả được phê duyệt, chúng ta cần đảm bảo rằng các nhóm dân số dễ chịu thương tổn hơn của chúng ta được tiếp cận những biện pháp phòng bệnh" - bác sĩ Julie Parsonnet, tác giả nghiên cứu và là giáo sư y tại Đại học Stanford, đánh giá.

Nghiên cứu đã đưa ra một kết quả tương tự đánh giá của Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ. Hồi cuối tháng 6, giám đốc CDC Robert Redfield ước tính từ 5 - 8% dân số Mỹ đã mắc Covid-19. Tuần này, ông Robert Redfield nói với Quốc hội Mỹ rằng ông vẫn còn tin hơn 90% dân số Mỹ dễ mắc Covid-19.