Điểm yếu chí mạng của quân đội Trung Quốc dù có hàng loạt siêu vũ khí

(PLO) - “Quân đội Trung Quốc hiện có trong tay kho vũ khí công nghệ cao ngày càng ấn tượng nhưng năng lực của họ trong việc vận hành các loại vũ khí và thiết bị này vẫn chưa rõ ràng. Có nhiều lý do để hoài nghi điều đó”, nhà phân tích Timothy Heath chỉ ra trong bài viết cho tổ chức tư vấn RAND.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trong bài viết được đăng tải trên tờ National Interest, ông Health cho rằng, một số ít các cựu binh còn lại trong quân đội Trung Quốc trong vài năm tới sẽ nghỉ hưu hết, đồng nghĩa với việc quân đội Trung Quốc sẽ rơi vào tình trạng không có binh sĩ có kinh nghiệm tác chiến trực tiếp.

Song, nhà phân tích trên cho rằng, điều đó không có nghĩa là Bắc Kinh không thể chiến thắng một cuộc chiến tranh quy mô lớn dù ai là bên chiến thắng thực sự trong những cuộc xung đột như vậy vẫn luôn là điều tranh cãi bởi bên thắng lợi cũng vẫn phải chịu những tổn thất về con người, tình trạng hỗn loạn về kinh tế, chính trị, hệ sinh thái…

Theo nhà phân tích trên, ngày nay, quân đội Mỹ đã có kinh nghiệm tác chiến nhiều hơn bất cứ lực lượng vũ trang nào khác trên thế giới vì nước này đã tham gia chiến dịch dài hạn tại Iraq, Afghanistan…