Đông Nam Á tiêu hủy ma túy trị giá 1 tỷ USD

(PLO) - Ngày 26/6, các quan chức Myanmar, Thái Lan và Camphuchia đã tiêu hủy các loại ma túy bất hợp pháp trị giá 1 tỷ USD để đánh dấu ngày thế giới chống ma túy. 
Số ma túy chuẩn bị mang đi tiêu hủy ở Thái Lan. Ảnh: Reuters/NLĐ
Số ma túy chuẩn bị mang đi tiêu hủy ở Thái Lan. Ảnh: Reuters/NLĐ

Theo AFP, tại một khu công nghiệp ở ngoại ô Bangkok, giới chức Thái Lan đốt 7.800 kg viên thuốc lắc, 1.185 kg ma túy đá methamphetamine, tổng giá trị 589 triệu USD. Còn tại Campuchia, giới chức đốt 130 kg ma túy ước tính trị giá 4 triệu USD.

Cảnh sát Myanmar cũng đã tiêu hủy các loại ma túy bị tịch thu trị giá khoảng 217 triệu USD. Myanmar vẫn là một trong những nước sản xuất ma túy lớn nhất trên thế giới, bao gồm thuốc phiện, heroin và methamphetamines. Những chất ma tuý thường bị buôn lậu vào Trung Quốc. Ma túy bị tiêu hủy ở Campuchia ít nhất trong 3 nước, với 130kg thuốc trị giá khoảng 4 triệu USD.  

Sự kiện nhằm đánh dấu ngày thế giới chống ma túy của Liên Hợp quốc, sau một năm thu giữ lượng ma túy kỷ lục từ các vùng biên giới xa xôi ở Myanmar, Lào, Nam Trung Quốc và Bắc Thái Lan.