EU – ASEAN nhất trí tái khởi động đàm phán FTA

(PLO) - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cho biết, Liên minh Châu Âu (EU) và các nước ASEAN đã nhất trí khởi động lại tiến trình thiết lập Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa 2 khối.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ở giữa) nói chuyện với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong cuộc diễu hành truyền thống kỷ niệm Ngày Quốc khánh Pháp ngày 14/7. Ảnh: AFP
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (ở giữa) nói chuyện với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long trong cuộc diễu hành truyền thống kỷ niệm Ngày Quốc khánh Pháp ngày 14/7. Ảnh: AFP

Theo CNA, thông tin trên được ông Lý Hiển Long đưa ra sau khi dự Quốc khánh Pháp ở Paris với tư cách khách mời danh dự. EU và ASEAN đã khởi động đàm phán để ký kết FTA vào năm 2007 nhưng đã từ bỏ 2 năm sau đó do EU muốn tiến hành đàm phán song phương với từng nước trong khối ASEAN.

Thủ tướng Singapore cho biết, là nước điều phối quan hệ ASEAN – EU sau tháng 8 này, Singapore hy vọng sẽ thiết lập được khuôn khổ để xác định những lĩnh vực có thể đàm phán về thỏa thuận. Ông Lý Hiển Long cũng nói rằng việc đàm phán về thỏa thuận gần như chắc chắn sẽ không thể hoàn tất vào cuối năm nay. Tuy nhiên, nếu các bên có thể định hình được thỏa thuận, nhiều khả năng đàm phán để ký kết sẽ thành công.

Cũng trong chuyến thăm Pháp của ông Lý Hiển Long, 2 nước đã ký Lộ trình củng cố hợp tác về tiến bộ kỹ thuật, quản trị internet và an ninh mạng giữa Pháp và Singapore.