Giới khoa học Nga công bố tin vui về thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19

(PLVN) - Các nhà khoa học Nga ở Viện nghiên cứu dịch tễ học và vi trùng học Gamalei của Nga đã thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 trên cơ thể mình và tuyên bố thử nghiệm đã thành công, hãng tin Sputnik dẫn lời Viện sĩ Alexandr Gunzburg - Giám đốc Viện nghiên cứu thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga - cho biết.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo ông Gunzburg, kể từ khi chủng ngừa, các nhà khoa học đã không phát hiện tác dụng tiêu cực và tác dụng phụ nào.

Vẫn theo Viện sĩ Alexandr Gunzburg, các nhà phát triển vaccine không chỉ thí nghiệm trên bản thân họ mà họ làm điều đó để tự bảo vệ mình bởi họ vẫn tiếp tục làm việc trong đại dịch. 

Tuy nhiên, số lượng những người tham gia cuộc thử nghiệm vaccine ngừa Covid-19 của Nga không được nêu rõ.

Cho đến nay, vaccine ngừa Covid-19 đã được thử nghiệm tiền lâm sàng và thử nghiệm trên các loài linh trưởng. 

Sau khi có kết quả xét nghiệm trên linh trưởng và được Bộ Y tế cho phép thử nghiệm lâm sàng, các nhà khoa học Nga sẽ bắt đầu thử nghiệm trên các tình nguyện viên.

Theo thông tin được công bố, vaccine trên sẽ được chế tạo bằng kỹ thuật di truyền. Các nhà khoa học cho biết, đây là vaccine được chế tạo dựa trên ADN adenovirus mà gen Covid-19 được tích hợp. 

Adenovirus đưa gen virus corona chủng mới vào tế bào, trước khi quá trình tổng hợp protein vỏ virus này được bắt đầu. 

Bằng cách như vây, hệ thống miễn dịch được “giới thiệu để làm quen” với kẻ thù tiềm năng là virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19.