Hơn 3.000 ca nhiễm Covid-19 trong lực lượng vũ trang Nga

(PLVN) - Số ca mắc Covid-19 trong Lực lượng Vũ trang Nga và các cơ sở giáo dục quân sự của nước này này tính đến ngày 3/5 là hơn 3.000 người, hãng tin TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga ngày 3/5 cho hay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, 1.254 quân nhân có kết quả dương tính với virus corona chủng mới đã được phát hiện trong quá trình sàng lọc 100% nhân viên trong Lực lượng Vũ trang Nga từ tháng 3 đến ngày 3/5.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các ca nhiễm bệnh Covid-19 cũng được phát hiện ở 209 sinh viên của các tổ chức giáo dục tiền đại học, 1.228 trường hợp nhiễm bệnh là ở trong các cơ sở giáo dục quân sự và 332 trường hợp còn lại nằm trong số các nhân viên dân sự.

Thống kê cho thấy, đến nay, tại Nga đã có tổng cộng 134.687 trường hợp nhiễm bệnh Covid-19 đã được xác nhận, với 16.639 bệnh nhân đã khỏi bệnh. 

Dữ liệu mới nhất của Nga cho thấy 1.280 trường hợp đã tử vong sau khi mắc bệnh trên toàn quốc.

Liên quan đến dịch bệnh ở Nga, ông Vladimir Chulanov - Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu y học quốc gia về bệnh truyền nhiễm của Nga - cho biết, sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 ở Nga có thể đạt đến đỉnh điểm trong 2 tuần tới sau đó sẽ giảm dần.

Trong khi đó, ông Vasily Akimkin - người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu dịch tễ học trung ương thuộc Cơ quan bảo vệ và phúc lợi người tiêu dùng Nga - cho rằng việc ổn định tình hình dịch tễ học ở Moscow và khu vực Moscow dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 tới. 

Vị chuyên gia cũng dự đoán một đợt bùng phát các ca lây nhiễm thứ 2 vào mùa thu hoặc mùa đông năm nay.