Hơn 3.000 người ứng tuyển làm thư ký của Tổng thống đắc cử xuất thân diễn viên hài của Ukraine

(PLVN) - Hơn 3.000 hồ sơ ứng tuyển chức danh Thư ký báo chí của Tổng thống vừa đắc cử của Ukraine Vladimir Zelensky đã được gửi vào địa chỉ email của bộ phận nhân sự trong ban tham mưu của ông Zelensky.
Tổng thống vừa đắc cử của Ukraine Vladimir Zelensky
Tổng thống vừa đắc cử của Ukraine Vladimir Zelensky

Theo hãng tin Sputnik của Nga, thông tin trên được hãng tin Novosti Ukraina công bố. Theo đó, Novosti Ukraina cho biết, hôm 30/4, ông Zelensky tuyên bố sẽ tuyển người vào chức danh Thư ký báo chí của ông.

Theo Tổng thống đắc cử Ukraine, điều kiện để trở thành thư ký báo chí của ông bao gồm biết ít nhất 3 thứ tiếng, trong đó tiếng Anh và tiếng Ukraine là bắt buộc, có kinh nghiệm trong lĩnh vực báo chí và sẵn sàng làm việc 24/7.

“Đến thời điểm hiện tại đã có hơn 3.000 hồ sơ gửi đến địa chỉ email của bộ phận nhân sự trong Ban tham mưu của ông Vladimir Zelensky”, bộ phận báo chí của ông Zelensky ngày 3/5 cho biết.

Theo thông báo từ bộ phận báo chí của ông Zelensky, trong số những người ứng tuyển có cả những người bình thường tự tin vào kỹ năng giao tiếp của bản thân tới các nhà báo chuyên nghiệp, chuyên viên quản lý PR, MC truyền hình, blogger, sinh viên khoa chuyên ngành và diễn viên… Trong số này cũng có cả những nhân vật nổi tiếng của cộng đồng mạng xã hội Ukraine. 

Theo Novosti Ukraina, cuộc thi tuyển nhân sự cho chức danh Thư ký báo chí của Tổng thống sẽ được tiến hành theo nhiều giai đoạn.

“Top 100 ứng viên hàng đầu sẽ phải tham gia các bài tập đòi hỏi sự sáng tạo như viết báo cáo hoặc quay video về chủ đề nhất định nào đó. Đánh giá bài thi của ứng viên sẽ là Ban giám khảo gồm chuyên gia về nhân sự và thành viên Ban tham mưu của ông Zelensky. Sau đó, theo kết quả của giai đoạn sáng tạo, top 10 người xuất sắc nhất sẽ được người đứng đầu bộ phận nhân sự và đích thân ông Zelensky phỏng vấn”, tờ báo trên cho hay.

Ngoài ra, tất cả các ứng viên lọt vào vòng chung kết của cuộc đua cũng sẽ phải trải qua vòng kiểm tra do cơ quan an ninh và chống tham nhũng Ukraine tiến hành. 

Ban tổ chức cuộc thi không tiết lộ về mức lương mà Thư ký báo chí của Tổng thống Ukraine sẽ được nhận.