Ireland hủy bỏ lệnh cấm phá thai

(PLO) - Hơn 66% cử tri Ireland đã bỏ phiếu ủng hộ hủy bỏ lệnh cấm phá thai nghiêm ngặt ở nước này.
Quan chức bầu cử thông báo kết quả trưng cầu nghiêng về phía hủy bỏ luật cấm phá thai - Ảnh: BBC/Báo Phụ nữ
Quan chức bầu cử thông báo kết quả trưng cầu nghiêng về phía hủy bỏ luật cấm phá thai - Ảnh: BBC/Báo Phụ nữ

AFP đưa tin, hàng nghìn người Ireland đã tụ tập ăn mừng sau khi kết quả chính thức của cuộc trưng cầu ý dân đối với việc hủy bỏ lệnh cấm được công bố. Theo giới chức Ireland, đã có 64% cử tri đủ điều kiện tham gia bỏ phiếu, trong đó có 1.429.981 người ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm phá thai được ghi trong hiến pháp Ireland, chiếm 66,4% số phiếu bầu. 33,6% người phản đối việc dỡ bỏ quy định.

Với kết quả trên, Chính phủ của Thủ tướng Ireland Leo Varadkar đang đề xuất cho phép phá thai trong 12 tuần đầu tiên của thai kỳ và từ 12 đến 24 tuần trong những trường hợp đặc biệt. Dự kiến, trong những thay đổi như vậy sẽ được luật hóa vào cuối năm nay.

Trước đây, theo hiến pháp Ireland, mọi trường hợp phá thai đều bị cấm và những người vi phạm đối mặt với mức án 14 năm tù. Nhiều thai phụ đã gặp nguy hiểm vì quy định này trong khi hàng chục nghìn người đã tìm ra nước ngoài để tránh luật.