Israel lại đóng cửa trường học khi số ca Covid-19 tăng đột biến

(PLVN) - Hôm 17/9, Israel đóng cửa các trường học, một ngày trước khi lệnh phong tỏa toàn quốc lần thứ hai được áp dụng do Covid-19, vì số ca lây nhiễm hàng ngày vượt quá 4.500.
Hôm 17/9, Israel đóng cửa các trường học. Ảnh: REUTERS.
Hôm 17/9, Israel đóng cửa các trường học. Ảnh: REUTERS.

Theo Reuters, việc phong tỏa ban đầu được đưa ra vào cuối tháng 3 và giảm bớt vào tháng 5, khi số ca mắc mới giảm xuống còn khoảng 20 ca mỗi ngày. Các nhà lãnh đạo Israel thừa nhận rằng họ đã bỏ các hạn chế quá sớm tại hy vọng tránh được thiệt hại kinh tế xấu hơn nữa.

Theo quy định mới, người Israel sẽ không được đi qúa xa 500 mét từ nhà mình, ngoại trừ khi đi làm, mua đồ cần thiết và tập thể dục ngoài trời.

Kể từ khi dịch bùng phát ở Israel, đất nước với 9 triệu người dân có 1.163 người tử vong do SARS-CoV-2.

Các quan chức y tế cho biết lý do dẫn đến làn sóng ca bệnh thứ hai ở nước này là không đeo khẩu trang và giảm cách xa xã hội kém.