Ít nhất 25 người chết trong vụ tấn công vào tòa nhà chính phủ Afghanistan

(PLO) - Vào ngày 24/12, cuộc tấn công kéo dài bảy giờ đã bắt đầu bởi một vụ đánh bom bằng xe hơi tại một tòa nhà chính phủ ở thủ đô Afghanistan, theo các nhà chức trách.

Lửa bốc lên từ vụ đánh bom bằng xe hơi tại toà nhà chính phủ ở Kabul, Afghanistan ngày 24/12
Lửa bốc lên từ vụ đánh bom bằng xe hơi tại toà nhà chính phủ ở Kabul, Afghanistan ngày 24/12

theo phát ngôn viên của Bộ Nội vụ (Afghanistan) - ông Najib Danish cho biết: Một sĩ quan cảnh sát và bốn kẻ tấn công đã thiệt mạng sau cuộc đình chiến tại Cơ quan quốc gia dành cho người khuyết tật và Gia đình liệt sĩ ở Kabul.

Cuộc tấn công bắt đầu vào chiều 24/12 mở đầu bằng xe hơi gắn bom. Tiếng nổ vang khắp cổng vào tòa nhà chính phủ, ông Danish cho biết. Ba tay súng sau đó xông vào tòa nhà, nơi hàng trăm người đang làm việc. Trong số hơn 20 người bị thương có hai sĩ quan cảnh sát. Ít nhất 350 công nhân đã được sơ tán và số thương vong có thể tăng lên.

Chính quyền địa phương trước đó cho biết các tay súng đã bắt giữ con tin trong tòa nhà.

Nạn nhân của vụ đánh bom trong phòng cấp cứu bệnh viện Wazir Akbar Khan
 Nạn nhân của vụ đánh bom trong phòng cấp cứu bệnh viện Wazir Akbar Khan 

Vụ tấn công xảy ra vào thời điểm quân đội Mỹ được lệnh bắt đầu kế hoạch rút khoảng một nửa quân số ra khỏi Afghanistan - theo một quan chức trong lĩnh vực quốc phòng Mỹ trả lời phỏng vấn với CNN tuần trước. Quan chức này cho biết kế hoạch đang được tiến hành, và có thể mất nhiều tháng để rút gần 7.000 quân.

Tuy nhiên, Tướng John Allen, cựu chỉ huy lực lượng NATO và Hoa Kỳ tại Afghanistan, cho biết hôm thứ Năm tuần trước rằng việc rút quân ở Afghanistan là sai lầm.