Khí đốt của Nga có thể đưa tới Nhật Bản, Hàn Quốc thông qua Triều Tiên

(PLO) - Các đường ống dẫn khí đốt của Nga có thể được lắp đặt đi qua Triều Tiên sang Hàn Quốc và thậm chí tới Nhật Bản.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: The Korea Times/VOV
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: The Korea Times/VOV

Theo AFP dẫn lời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu trước truyền thông Nga trong chuyến thăm tới Moscow, “Năm 2008, Nga và Hàn Quốc đã từng nhất chí lắp đặt đường ống dẫn khí đốt đi qua Triều Tiên để tới Hàn Quốc. Nhưng kế hoạch chưa được thực hiện do căng thẳng liên quan đến vấn đề hạt nhân của Bình Nhưỡng. Kế hoạch giờ có thể sẽ tiếp tục được tiến hành sau khi quan hệ ngoại giao với Triều Tiên được cải thiện”.

Cũng theo ông Moon, việc khôi phục lại tuyến đường sắt liên Triều và liên kết chúng với các tuyến đường sắt xuyên Siberia cũng sẽ tạo điều kiện phát triển vận tải đường bộ từ Hàn Quốc sang châu Âu. Theo đó, mang lại lợi ích kinh tế cho cả 3 bên Hàn Quốc, Triều Tiên và Nga.