Lại 1 vụ xả súng khiến ít nhất 9 người thiệt mạng

(PLO) - Tối 22/7, tại Trung tâm thương mại Olympia ở Munich đã xảy ra nhiều vụ nổ súng làm ít nhất 9 người bị bắn chết, nhiều người bị thương nặng.
Lực lượng đặc nhiệm được điều tới hiện trường
Lực lượng đặc nhiệm được điều tới hiện trường

Kẻ tình nghi là một người Iran 18 tuổi sống tại Munich. Tuy nhiên, động cơ khủng bố của tên này vẫn chưa được xác định.

Ngay sau khi một bản báo cáo cho biết có tới 3 tay súng liên quan tới vụ khủng bố này, cảnh sát Đức đã tiến hành một cuộc truy lùng gắt gao và phát hiện thi thể của một nghi phạm nằm cách trung tâm thương mại khoảng 1km.

Trả lời trong một cuộc họp báo vào sáng sớm hôm nay (23/7), đại diện cảnh sát cho biết nghi phạm không nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát và cũng không có bất cứ liên hệ nào với các tổ chức khủng bố. Cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành nhằm làm rõ động cơ của việc xả súng.

Trước đó, nhiều báo cáo cho biết có tới 3 kẻ khủng bố tấn công trung tâm thương mại khi nhiều nhân chứng nhìn thấy 2 kẻ bỏ chạy khỏi hiện trường trong một chiếc ô tô. Tuy nhiên sau đó, 2 người này được xác định là không liên quan tới vụ xả súng.

Người dân hoảng sợ chạy khỏi trung tâm thương mại
Người dân hoảng sợ chạy khỏi trung tâm thương mại

Ông Marcus da Gloria Martins, Phát ngôn viên cảnh sát Munich cho biết, gần 18 giờ, cảnh sát nhận được tin báo có nhiều vụ nổ súng ở Trung tâm thương mại Olympia, vì nhận định đây có thể là một vụ khủng bố nên, cảnh sát Munich đã triển khai lực lượng tối đa tới khu vực này.

Cảnh sát dẫn nhân chứng cho biết có ba tên đã dùng súng bắn vào những người xung quanh và xác nhận đã có ít nhất sáu người bị chết và nhiều người bị thương. Những hung thủ đã bắt đầu nổ súng ở một nhà hàng ăn uống, sau đó chạy tản đi nên cho tới giờ phút này chưa biết chúng chạy đi đâu và mục đích của chúng là gì.