Lãng phí công quỹ, cựu Bộ trưởng Du lịch Ai Cập lĩnh án

Cựu Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Zoheir Garranah hôm qua bị kết án 5 năm  tù về tội lãng phí các quỹ công và trở thành người thứ hai trong nội các của cựu Tổng thống Hosni Mubarak lĩnh án vì các sai phạm có liên quan đến tài chính.

Cựu Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Zoheir Garranah hôm qua bị kết án 5 năm tù về tội lãng phí các quỹ công và trở thành người thứ hai trong nội các của cựu Tổng thống Hosni Mubarak lĩnh án vì các sai phạm có liên quan đến tài chính.

Cựu Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Zoheir Garranah. Ảnh: AFP

Cựu Bộ trưởng Du lịch Ai Cập Zoheir Garranah. Ảnh: AFP

Ông Zoheir Garranah là một trong số những cựu quan chức bị điều tra sau cuộc bạo loạn dẫn đến việc cựu Tổng thống Mubarak phải từ chức hồi tháng 2 vừa qua.

Theo tuyên bố của Tòa án Hình sự Cairo thì ông Garranah bị buộc tội đã bán hai mảnh đất công thuộc khu nghỉ dưỡng Red Sea với giá thấp hơn giá thị trường cho hai doanh nhân.

Ngoài án phạt tù với ông Garranah, tòa án buộc ông này và hai người được ông bán đất phải trả 293 triệu bảng Ai Cập (tương đương 49,34 triệu USD) và trả lại 2 mảnh đất này cho chính phủ.

Tháng trước, Bộ trưởng Nội vụ trong chính quyền của ông Mubarak bị phạt tù 12 năm vì tội rửa tiền.

Hà Dung (theo Reuters)